1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS tuyên bố đánh cắp thành công dữ liệu của 1.500 viên chức Mỹ

(Dân trí) - Nhóm Hồi giáo cực đoan IS ngày 11/8 đã công bố danh sách kèm thông tin cá nhân của khoảng 1.500 quan chức chính phủ và quân đội Mỹ, trong hành động khẳng định tấn công thành công vào hệ thống của chính phủ Mỹ. Dù vậy, thông tin này chưa được xác thực.

us-army-computer-e5a26

Theo kênh truyền hình Nga RT, những dữ liệu trên được công bố trên một trang mạng xã hội được cho là của Đơn vị tin tặc IS.

Thông tin được đăng tải gồm một danh sách có tên, địa chỉ email, mật khẩu và thông tin liên lạc của khoảng 1500 người. Ngoài ra còn có nhiều con số được khẳng định là số thẻ ngân hàng, kèm ảnh chụp màn hình những đoạn hội thoại trên trang Facebook cá nhân của một số quân nhân Mỹ, đang thảo luận về các chiến dịch.

Dữ liệu được công bố kèm lời đe dọa gửi tới các quan chức Mỹ rằng, những kẻ khủng bố sẽ “tấn công các người ngay tại quê nhà”.

Các phần tử tin tặc IS được tin là nằm dưới sự chỉ huy của tin tặc người Anh Junaid Hussain, kẻ nằm trong danh sách những nhân vật chủ chốt của IS bị CIA truy lùng. Trước đây, nhóm này từng công bố những dữ liệu cá nhân được tin là của một số quân nhân Mỹ, bao gồm tên, ảnh và cấp bậc.

Tuy vậy, các chuyên gia vẫn đang hoài nghi về những dữ liệu mới nhất IS đăng tải. Trong danh sách các địa chỉ email, có một nhân viên tại tòa hành chính Israel, một sinh viên đại học tại Mississippi, một người tại Văn phòng kiểm toán quốc gia Úc và một nhân viên hội đồng Anh, tờ the Register đưa tin.

Trang web này khẳng định, một vài số điện thoại trong danh sách đã ngừng kết nối, số khác thì không có người nghe máy. Một vài mật khẩu được khẳng định là của quân nhân Mỹ thì có vẻ quá đơn giản để được chấp thuận bởi hệ thống máy tính do Lầu Năm Góc quản lý.

Đến nay, theo kênh NBC, Bộ quốc phòng Mỹ khẳng định có biết thông tin nêu trên nhưng chưa thể xác thực độ chính xác .

“Chúng tôi có biết thông tin nhưng không thể xác nhận mức độ tin cậy vào thời điểm hiện tại. Sự an toàn của các quân nhân luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi”, người phát ngôn Bộ quốc phòng Mỹ nói.

Trong khi đó, Bộ tư pháp Úc ngày 13/8 xác nhận thông tin của 8 công dân nước mình đã bị tin tặc IS đánh cắp và rò rỉ trên mạng.

Theo hãng tin AAP, trong số những người bị đánh cắp dữ liệu cá nhân có một chính trị gia bang Victoria. Tên, địa chỉ email, mật khẩu và số điện thoại của người này nằm trong dữ liệu IS tiết lộ.

Thanh Tùng

Theo RT, NBC