1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS thiêu sống nhà thuyết giáo vì bóng gió về cái chết của thủ lĩnh

(Dân trí) - Abu Qutaiba, trợ lý cấp cao và là nhà thuyết giáo thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị thiêu sống sau khi bóng gió việc thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt, hãng tin Iraq News cho biết ngày 2/7.


Thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi. (Ảnh: Reuters)

Thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi. (Ảnh: Reuters)

Sputnik dẫn thông tin từ Iraq News cho biết, Abu Qutaiba đã bị bắt giữ tại thị trấn Tal Afar, miền bắc Iraq và bị thiêu sống vì bị kết tội phản bội tổ chức.

Abu Qutaiba bị hành quyết sau khi bóng gió về cái chết của thủ lĩnh Baghdadi trong một buổi thuyết giáo diễn ra tại đây. Theo Iraq News, hắn đã rơi nước mắt khi tên của Baghdadi được nhắc đến trong một bài thuyết giáo hôm 30/6. Hắn sau đó lẩm bẩm những từ ngữ cho thấy có vẻ như Baghdadi thực sự đã bị tiêu diệt.

Việc hành quyết này cho thấy hàng ngũ IS có sự hỗn loạn sau khi có những tin tức cho rằng Baghdadi đã chết và trong bối cảnh IS đang suy yếu ở cả Iraq và Syria. Nga mới đây tuyên bố, Baghdadi và 300 phiến quân khác của IS dường như đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Không quân Nga ở Syria hồi cuối tháng 5. Giới chức Iraq cũng xác nhận thông tin này.

Minh Phương

Theo Sputnik