1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS nhận trách nhiệm vụ nổ bom ở nhà thi đấu Anh

(Dân trí) - Nhóm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại nhà thi đấu Manchester ở Anh vào tối qua 22/5 khiến 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Những người bị thương sau vụ đánh bom tại nhà thi đấu Manchester tối 22/5 (Ảnh: Telegraph)
Những người bị thương sau vụ đánh bom tại nhà thi đấu Manchester tối 22/5 (Ảnh: Telegraph)

Theo AFP, nhóm phiến quân IS hôm nay 23/5 đã đăng tải công khai một thông báo trên các kênh mạng xã hội của tổ chức này, trong đó nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công tại buổi biểu diễn của ca sĩ Ariana Grande bên trong nhà thi đấu Manchester của Anh vào tối qua.

Thông báo của IS cho biết “một trong số các chiến binh của tổ chức đã đặt những quả bom vào giữa đám đông”. IS cũng đe dọa sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới trong tương lai.

Trong khi đó, hãng tin Amaq của IS cho biết “một tay súng IS” đã gây ra vụ tấn công tại Manchester. Trong một thông báo trước đó Amaq nói rằng vụ tấn công này do “một nhóm an ninh” thực hiện.

Những kẻ tấn công được cho là đã chọn địa điểm tại nhà thi đấu Manchester, nơi có đông khán giả tập trung xem sự kiện âm nhạc, để gây ra “mức độ tàn sát cao nhất”. Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 22 người và khiến khoảng 50 người khác bị thương. Đây được cho là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Anh trong vòng hơn một thập niên qua.

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết cảnh sát đã xác định được danh tính của kẻ đánh bom và tin rằng đây là thủ phạm duy nhất. Tên này cũng đã thiệt mạng trong vụ nổ tối qua. Tuy nhiên, cảnh sát Anh sáng nay thông báo họ tiếp tục bắt giữ một thanh niên 23 tuổi, người được cho là có liên quan tới vụ tấn công tại Manchester.

Thành Đạt

Theo AFP