1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS hành quyết con tin người Trung Quốc và Na Uy

(Dân trí) - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố vừa hành quyết một con tin người Trung Quốc và một con tin Na Uy.


Con tin người Trung Quốc là Fan Jinghui (phải) và con tin người Na Uy là Johan Grimsgaard-Ofstad (trái) đã bị IS hành quyết gần đây (Ảnh: Newsweek)

Con tin người Trung Quốc là Fan Jinghui (phải) và con tin người Na Uy là Johan Grimsgaard-Ofstad (trái) đã bị IS hành quyết gần đây (Ảnh: Newsweek)

Hãng tin Reuters trích dẫn thông tin đăng tải trên tạp chí trực tuyến Dabiq của IS cho biết IS công bố ảnh 2 con tin với dòng chữ “Hành quyết” ở bên dưới. Tuy nhiên, chúng không nêu chi tiết thời gian cũng như địa điểm hành quyết.

Con tin người Trung Quốc là Fan Jinghui, 50 tuổi, là một nhà tư vấn tự do ở Bắc Kinh. Còn con tin người Na Uy là Johan Grimsgaard-Ofstad, 48 tuổi, từng học ngành khoa học chính trị.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg phát biểu tại một cuộc họp báo ở Oslo ngày 18/11 nói con tin Grimsgaard-Ofstad có thể đã bị hành quyết trước đó. Hồi tháng 9, bà Solberg cho biết, một công dân Na Uy bị bắt làm con tin ở Syria từ tháng 1 và có thể nằm trong tay IS, tuy nhiên Na Uy không có ý định trả tiền chuộc con tin.

“Chúng tôi lên án hành động giết con tin”, bà Solberg nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm chính phủ Na Uy đang tiếp tục xác nhận thông tin về vụ hành quyết.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Bắc Kinh vô cùng sốc trước thông tin hành quyết, tuy nhiên vẫn tiếp tục xác minh.

Hãng tin Xinhua dẫn lời ông Hồng Lỗi cho biết, chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực để giải cứu con tin. Trước đó, hồi tháng 9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo một công dân Trung Quốc có thể đã bị rơi vào tay IS.

Trong số trước của tạp chí Dabiq, IS đăng ảnh 2 con tin nói trên trong bộ đồ màu vàng, đầu cạo trọc. IS chú thích rằng chính phủ của họ đã "bỏ rơi" họ nhưng bây giờ họ được “rao bán”, họ sẽ được thả nếu có tiền chuộc.

Minh Phương

IS hành quyết con tin người Trung Quốc và Na Uy - 2