1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS dọa bắt cóc tân hoa hậu Iraq

(Dân trí) - Sau khi đăng quang hoa hậu đầu tiên của Iraq kể từ năm 1972, người đẹp Shaymaa Qasim Abdelrahman đã bị đe dọa bắt cóc nếu không gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhật báo Kuwait đưa tin ngày 23/12.

Tân hoa hậu Iraq Shaymaa Qasim Abdelrahman. (Ảnh: Getty)
Tân hoa hậu Iraq Shaymaa Qasim Abdelrahman. (Ảnh: Getty)

Daily Mail dẫn nguồn tin đăng tải trên nhật báo al-Watan của Kuwait cho biết, Shaymaa Qasim Abdelrahman nhận được lời đe dọa sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu ở thủ đô Baghdad của Iraq hôm 19/12.

Theo nguồn tin trên, Abdelrahman bị đe dọa hoặc phải gia nhập IS hoặc sẽ bị bắt cóc. Hoa hậu 20 tuổi này được cho là cảm thấy khá căng thẳng sau cú điện thoại đe dọa nhưng khẳng định sẽ không dừng bước trên con đường của mình bất chấp trở ngại.

Trả lời phỏng vấn hãng tin NBC, cô nói: “Tôi muốn chứng tỏ rằng phụ nữ Iraq có sự hiện diện trong xã hội, có quyền bình đẳng với nam giới. Tôi chẳng sợ hãi điều gì bởi tôi tin rằng việc tôi đang làm không sai”.

Tân hoa hậu Iraq khẳng định sẽ không dừng bước trên con đường của mình bất chấp trở ngại. (Ảnh: AFP)
Tân hoa hậu Iraq khẳng định sẽ không dừng bước trên con đường của mình bất chấp trở ngại. (Ảnh: AFP)

Hồi tháng 9, ban tổ chức cuộc thi hoa hậu ở Iraq đã vấp phải sự phản đối của những người có quan điểm cứng nhắc về tôn giáo cũng như thủ lĩnh các bộ lạc bảo thủ khi những người này cho rằng những cuộc thi sắc đẹp kiểu đó là đe dọa đạo đức xã hội.

Hãng tin Reuters cho biết ít nhất 2 cô gái trẻ đã xin rút khỏi cuộc thi sau khi bị đe dọa. Ban tổ chức cuộc thi khi đó cũng quyết định bỏ phần thi trang phục áo tắm và hoãn truyền hình trực tiếp vòng chung kết. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của nhiều người dân Iraq, các thí sinh vẫn quyết tâm theo đuổi cuộc thi mà họ cho rằng là một bước hướng tới bình thường hóa xã hội hiện vẫn phân chia sâu sắc.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Iraq tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp quốc tế là vào năm 1972 khi người đẹp Wijdan Burhan al-Deen đại diện cho Iraq tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ.

Minh Phương

Theo Daily Mail