1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS công bố hình ảnh chặt đầu con tin Croatia

(Dân trí) - Chi nhánh tại Ai Cập của nhóm Hồi giáo cực đoan IS ngày 12/8 đã công bố hình ảnh chặt đầu một con tin người Croatia trên Twitter. Thông tin dù chưa được chính quyền Croatia xác nhận nhưng Thủ tướng Zoran Milanovic bày tỏ lo ngại điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

tomislav-salopek-01245

Con tin Tomislav Salopek, 30 tuổi, là nhà khảo sát lĩnh vực dầu khí và bị bắt cóc cách đây 3 tuần.

Trong một bức ảnh được những kẻ ủng hộ IS đăng tải trên mạng xã hội, thi thể của người được tin là Salopek mặc đồ tù nhân đang nằm trên cát. Cạnh đó, một lá cờ đen của IS cùng một con dao được cắm xuống cát.

Đoạn chú thích trong bức ảnh bằng tiếng A rập khẳng định Salopek bị hành quyết “vì sự tham gia của đất nước ông ta vào cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo”.

Hình ảnh được đăng tải sau khi thời hạn chót những kẻ bắt cóc đưa ra để chính phủ Ai Cập phóng thích những phụ nữ đạo Hồi bị giam giữ đã qua.

Trong bức ảnh còn có hình ảnh của hai tờ báo Ai Cập, một khẳng định Croatia ủng hộ cuộc chiến của Ai Cập chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tờ báo còn lại khẳng định Croatia ủng hộ người Kurd, những người đang chiến đấu chống IS tại Iraq và Syria.

Phát biểu trên truyền hình sau vụ việc, Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic cho biết cơ quan chức năng chưa thể xác nhận chắc chắn vụ hành quyết.

“Chúng tôi không thể khẳng định 100% rằng bức ảnh là thật, nhưng những gì chúng ta thấy thật kinh hoàng. Sẽ phải mất vài ngày mới có thể xác nhận”, ông Milanovic nói, và cho biết thêm sẽ còn tiếp tục tìm kiếm Salopek dù chỉ còn chút hy vọng nhỏ nhất.

Bộ ngoại giao Ai Cập trong đăng tải trên trang Facebook cũng cho biết cơ quan chức năng đang xác minh độ chân thực của thông tin được đăng tải.

Tại quê nhà của Salopek, cư dân địa phương cùng bạn bè của người đàn ông đã có vợ và 2 con này dù đau buồn nhưng vẫn không muốn tin thông tin về vụ hành quyết.

“Không, không, không”, ông Goran Blazanovic, không ngừng lặp lại trong lúc ngồi tại một quán cà phê ở thành phố Vrpolje, Croatia cùng người thân và gia đình nạn nhân. “Chưa có gì được kiểm chứng. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ trở về nhà với vợ và các con”.

Thanh Tùng

Theo AP

 

IS công bố hình ảnh chặt đầu con tin Croatia - 2