1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS chi 1.000 USD để tuyển mỗi tân binh ở châu Phi

(Dân trí) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tăng cường lực lượng bằng cách lôi kéo những người nghèo từ một số nước châu Phi và “tặng” mỗi người 1.000 USD nếu đồng ý gia nhập tổ chức của chúng.

 

IS biểu dương lực lượng (Ảnh: Telegraph)
IS biểu dương lực lượng (Ảnh: Telegraph)

Giới chức tình báo Libya cho biết IS đang xây dựng một đội quân gồm những người nghèo để bắt đầu hoạt động tại thành phố cảng Sirte ở nước này. IS tuyển những người dân từ các nước nghèo nhất châu Phi như Chad, Mali, Sudan và Nigeria. Để dụ dỗ họ, IS hứa sẽ “tặng” 1.000 USD cho mỗi người gia nhập tổ chức của chúng. Số tiền này là một gia tài đối với những người nghèo ở các nước này bởi trung bình mỗi ngày họ chỉ kiếm được 1 USD.

Chính quyền Libya thừa nhận họ không đủ khả năng để ngăn chặn những người châu Phi nhập cư vào nước này để gia nhập IS. Rất nhiều người trong số này tới Libya qua những đường dây buôn người .

IS đang sử dụng đúng “chiến thuật” của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, người đã tuyển hàng nghìn lính đánh thuê da đen để phục vụ quân đội của ông. Nhóm khủng bố này đang âm mưu xây dựng một đội quân da đen, cùng với thành phần nòng cốt là các tay súng người Iraq và Syria, để hoạt động tại thành phố cảng Sirte ở Libya, một “miền đất hứa” mới của IS.

Kể từ khi xây dựng lực lượng tại Sirte, IS được cho là đã tuyển mộ được khoảng 2.000-3.000 chiến binh với mong muốn biến thành phố cảng này của Libya thành thành trì của chúng, tương tự như tại Raqqa ở Syria. 70% số chiến binh này không phải công dân Libya.

Trả lời phỏng vấn tờ Telegraph, giới chức cảnh sát Libya cho biết tình trạng di cư bất hợp pháp là một mối đe dọa bởi nó tạo điều kiện cho những kẻ cực đoan tới Libya và gia nhập tổ chức khủng bố IS. Hầu hết những người di cư muốn tới châu Âu, nhưng cũng có người muốn trở thành một tay súng thánh chiến.

Trước tình hình an ninh ngày càng phức tại Libya, Anh và Mỹ đã hối thúc chính phủ Libya chấp thuận để quân đội các nước này tham gia giúp sức trong cuộc chiến chống IS. Phương Tây đề nghị cử 1.000 lính Anh và 5.000 lính Italy tham gia huấn luyện cho quân đội Libya.

Nhật Minh

Theo Telegraph