1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

IS bắn rơi máy bay Syria, đóng đinh treo xác phi công

(Dân trí) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 14/7 tuyên bố đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của quân đội Syria ở thành phố phía đông Deir al-Zor sau đó đóng đinh thi thể phi công thiệt mạng và treo lên để thị uy.

Xác phi công bị đóng đinh và treo bên dưới mô hình máy bay ngoài đường phố (Ảnh: Dailymail)
Xác phi công bị đóng đinh và treo bên dưới mô hình máy bay ngoài đường phố (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, hãng tin Amaq có liên hệ với nhóm phiến quân IS đã công bố đoạn video cho thấy xác một máy bay bốc cháy, vỡ vụn trên nền đất đá. Khói bốc lên nghi ngút từ xác máy bay.

Đoạn video cũng cho thấy hình ảnh một thi thể trong bộ quân phục và mũ bảo hiểm trắng của phi công bị đóng đinh và treo lên một giá cao đặt ngoài đường phố. Nhóm phiến quân còn làm một máy bay mô hình để đặt lên trên giá treo thi thể. Hãng tin Amaq khẳng định đó là xác của phi công thiệt mạng sau khi máy bay bị bắn rơi.

Xác máy bay bốc cháy sau khi bị nhóm phiến quân IS bắn hạ (Ảnh: Dailymail)
Xác máy bay bốc cháy sau khi bị nhóm phiến quân IS bắn hạ (Ảnh: Dailymail)

Cùng thời điểm, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cũng đưa tin, IS đã bắn hạ một máy bay ở khu vực cách sân bay quân sự Deir al-Zor 5 km về phía tây nam.

IS hiện đang kiểm soát hầu hết khu vực phía đông tỉnh Deir al-Zor, trong khi lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar Assad vẫn chiếm giữ sân bay quân sự trên và một phần thành phố Deir al-Zor ở sông Euphrates.

Hiện chưa rõ IS đã bắn hạ máy bay của Syria như thế nào. SOHR cho hay đây là máy bay thứ hai bị bắn hạ trong vùng lãnh thổ mà IS chiếm đóng kể từ tháng 4.

Thành Đạt

Theo Dailymail