1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq kết án treo cổ “Ali hoá học”

(Dân trí) - Toà án Iraq hôm nay 24/6 đã kết án treo cổ anh em họ của Saddam Hussein, được biết đến với cái tên “Ali hoá học”, cùng hai người khác dưới chế độ cũ, vì vai trò của họ trong chiến dịch tàn sát những năm 1980, làm 180.000 người Kurd thiệt mạng.

Ali Hassan al-Majid, anh em họ của Saddam và từng là người đứng đầu đảng Baath ở miền bắc, đã đứng im lặng nghe toà đọc phán quyết.

 

Thẩm phán Mohammed Oreibi al-Khalifa cho biết al-Majid bị kết tội diệt chủng, tội chống lại loài người và tội phạm chiến tranh, do đã yêu cầu quân đội cũng như cơ quan an ninh dùng vũ khí hoá học giết hại và gây thương tật cho hàng ngàn người.

 

Khi bị dẫn ra khỏi phòng xử án, al-Majid đã nói “Cảm ơn thánh”.

 

Phán quyết của toà, nếu được giữ nguyên ở phiên phúc thẩm, sẽ khép lại vụ xét xử thứ hai đối với những quan chức thuộc chế độ cũ, kể từ khi Saddam bị lật đổ vào năm 2003. Saddam cũng bị kết án treo cổ vào ngày 30/12 trong một vụ xét xử được biết đến là vụ Anfal. Trong vụ này, Saddam bị kết tội giết hơn 140 người Hồi giáo Shiite ở thành phố Dujail, Iraq, sau khi ông bị ám sát bất thành vào năm 1982.

 

Người Kurds đã hoan nghênh phiên xét xử, coi đó như là một cơ hội được trả thù. “Cuối cùng những ngày khó nhọc trong quá khứ đã qua đi. Tôi sẵn sàng bắt đầu lại mà không thấy ngực mình bị đè nặng nữa”, Lokman Abdul-Qader, một người đàn ông 40 tuổi, sống ở Halabja cho biết. Ông đã mất tới 6 người thân trong vụ tấn công hoá học năm nào.

 

Cựu Bộ trưởng quốc phòng Sultan Hashim Ahmad al-Tai cũng bị kết án phải lên giá treo cổ. Toà tuyên bố ông là người đã ra lệnh tấn công dân thường, sử dụng vũ khí hoá học và trục xuất người Kurds.

 

Tại phiên xét xử, al-Tai mặc bộ quần áo truyền thống của Ả rập, đội khăn trắng, và đứng trong im lặng khi nghe phán quyết của toà. Sau đó ông phản bác lại rằng: “Tôi vô tội”.

 

Cựu phó giám đốc triển khai các hoạt động của Lực lượng vũ trang Iraq, Hussein Rashid Mohammed, cũng là một trong những người bị kết án treo cổ. Ông bị kết tội đã lập kế hoạch quân sự và những tội chống lại người Kurds khác. Chỉ có Mohammed chen ngang vào lời tuyên án của toà, khẳng định rằng các bị cáo chỉ bảo vệ Iraq bằng cách chống lại quân nổi dậy người Kurds, những kẻ cấu kết với Tehran trong cuộc chiến Iraq – Iran năm 1980-1988.

 

Hai cựu quan chức khác, Farhan Mutlaq Saleh, người từng đứng đầu cơ quan tình báo quân sự ở miền đông, và cựu giám đốc cơ quan tình báo dưới thời Saddam, Sabir al-Douri, thì bị kết án chung thân.

 

Toà cũng phán quyết Taher Tawfiq al-Ani, cựu thống đốc Mosul trắng án do không có đủ bằng chứng kết tội.

 

Như vậy 3 người bị kết án treo cổ hôm nay nâng tổng số quan chức dưới thời Saddam bị kết án treo cổ lên đến 7 người.

 

Ngoài Saddam, người anh em cùng cha khác mẹ, cựu Giám đốc tình báo Barzan Ibrahim, và Awad Hamed al-Bandar, người từng đứng đầu toà án Iraq, cũng bị treo cổ vào tháng 1 vừa qua. Vụ việc khiến nhiều tổ chức nhân quyền chỉ trích kịch liệt.

 

Trang Thu

Theo AP