1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq chuẩn bị tuyên án Saddam Hussein, bạo lực gia tăng

(Dân trí) - Hôm qua, cảnh sát Baghdad đã tìm thấy 83 thi thể người chết chỉ trong 36 giờ, một số có dấu hiệu bị tra tấn, ở nhiều khu vực khác nhau trong khắp thành phố.

56 thi thể được phát hiện vào chỉ trong 1 ngày, từ sáng thứ 5 tới sáng thứ 6, là con số thiệt mạng kỷ lục trong ngày kể từ khi tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo kết thúc. 27 nạn nhân còn lại được tìm thấy trong ngày thứ 6.

 

Trước đó, tại Mahmoudiya, cách Baghdad 30 km về phía Nam, quân đội Mỹ thông báo 7 binh sĩ thiệt mạng sau khi nhóm binh sĩ này nổ súng vào 13 người nổi dậy, thu giữ một số lựu đạn và áo vest cài thuốc nổ.

 

Mặc dù đã cả quân đội Iraq và quân liên minh đã thực thi nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trang bạo lực tại nước này tuy nhiên, cho tới nay, các vụ đánh bom và số người thiệt mạng vẫn gia tăng từng ngày.

Tại thủ đô Baghdad, an ninh cũng được đặt trong tình trạng báo động cao để chuẩn bị cho phiên xét xử cựu tổng thống Saddam Hussein dự kiến sẽ diễn ra vào chủ nhật này. Các luật sư biện hộ cảnh báo bạo lực có thể xảy ra nếu ông Saddam bị tuyên án tử hình.

Trong một diễn biến mới, một trang web của chính quyền Mỹ đã phải đóng cửa sau khi tung lên mạng những tài liệu liên quan tới Iraq từ thời Saddam Hussein, bao gồm cả những thông tin về công thức làm bom nguyên tử.

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đang lên kế hoạch tăng lực lượng quân đội từ khoảng 18.000 người hiện nay lên con số 144.000 người. Ông Nouri tin rằng, quân đội càng kiểm soát đất nước nhanh thì bạo lực càng nhanh chóng bị loại bỏ. Còn tướng George W. Casey, tổng chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq cho rằng người Iraq có thể kiểm soát toàn bộ đất nước trong vòng từ 12 tới 18 tháng tới với sự hỗ một “mức nào đó” từ chính phủ Mỹ.

VTH

Theo BBC, AP