1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran: Vụ Israel không kích Syria sẽ dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng”

(Dân trí) - Thứ trưởng ngoại giao Iran hôm nay 31/1 cho biết vụ Israel không kích một cơ sở nghiên cứu quân sự của Syria ngày trước đó sẽ dẫn đến “những hậu quả nghiêm trọng”. Còn Syria cảnh báo về phản ứng "bất ngờ" đối với vụ tấn công của Israel.

Iran: Vụ Israel không kích Syria sẽ dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng”


 

Mặc dù không nói rõ, song Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết “vụ tấn công của chính quyền Do Thái nhằm vào ngoại ô Damascus sẽ có những hậu quả nghiêm trọng”. Thông tin này được hãng thông tấn Isna của Iran đăng tải.

 

Trước đây, đồng minh thân cận của Damascus, Iran, từng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào Syria cũng được xem là tấn công vào nhà nước Hồi giáo Iran. Thứ trưởng Abdollahian cũng cảnh báo Israel “chớ có mắc lừa hệ thống chống tên lửa của nước này…hệ thống đã chứng tỏ là không hề hiệu quả trong cuộc chiến kéo dài 8 ngày nhằm vào Gaza” – tức cuộc xung đột giữa Israel và chiến binh Gaza hồi tháng 11 năm ngoái, khiến 174 người Palestine và 6 người Israel thiệt mạng.

 

Trước đó, cũng vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã lên án “sự hiếu chiến tàn bạo” của Israel đối với Syria, sau khi Damascus cáo buộc lực lượng không quân của nhà nước Do Thái đã không kích trúng một trung tâm nghiên cứu quân sự của nước này.

 

“Chắc chắn sự hiếu chiến này là một phần chiến lược của phương Tây và nhà nước Do Thái nhằm gạt đi thành công của người dân và chính phủ Syria trong việc phục hồi sự ổn định và an ninh”, ông Salehi ra tuyên bố cho biết. Nó cũng cho thấy “sự liên hệ của các nhóm khủng bố với mục tiêu của những người Do Thái”, ông cho biết thêm.

 

Còn phía Syria hôm nay cũng cảnh báo về khả năng đáp trả “bất ngờ” đối với vụ tấn công của Israel. Damascus có thể đưa ra “một quyết định bất ngờ nhằm phản ứng với sự hiếu chiến của chiến đấu cơ Israel”, đại sứ Syria tại Li-băng Ali Abdul-Karim Ali cho biết. “Syria quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và vùng đất của mình”, ông Ali cho biết trên trang web của nhóm Hezbollah ở Li-băng.

 

Còn lực lượng Hezbollah, nhóm ủng hộ Tổng thống Syria Assad, cho biết Israel đang cố gắng cản trở sức mạnh quân sự của người Ả rập và cam kết sẽ sát cánh cùng đồng minh của mình. “Hezbollah bày tỏ sự đoàn kết hết lòng với ban lãnh đạo, quân đội và người dân Syria”.

 

Trong khi đó, Nga, nước đã ngăn chặn nỗ lực của phương Tây nhằm gây áp lực với Syria ở Liên hợp quốc, cho biết bất kỳ cuộc không kích nào của Israel đều là sự can thiệp quân sự không thể chấp nhận được. “Nếu thông tin này được xác nhận, thì chúng ta đang đối phó với các cuộc tấn công vô cớ, nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ của một đất nước có chủ quyền. Điều này vi phạm rõ ràng Hiến chương Liên hợp quốc và không thể chấp nhận được, dù động cơ của nó là gì”, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố.

 

Giới chức và quân đội Israel hôm nay từ chối xác nhận hay phủ nhận sự liên can tới vụ tấn công. Họ cũng không bình luận gì về thông tin cho rằng chiến đấu cơ của họ đã tấn công một đoàn xe chở vũ khí dọc biên giới Syria-Li-băng.

 

Trong khi đó, Iran, đồng minh chính của Syria và Nga, Trung Quốc, cáo buộc các nước phương Tây và một số nước Ả rập hỗ trợ vũ khí cho quân nổi dậy ở Syria.

 

Phan Anh

Theo AFP