1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran và P5+1 thảo luận “phương án B” ngăn đàm phán đổ vỡ

(Dân trí) - Ngoại trưởng Iran và 6 cường quốc thế giới đang gấp rút thảo luận “phương án B” về khả năng lùi thời hạn chót đến tháng 3 năm sau nhằm ngăn chặn nguy cơ đàm phán đổ vỡ.

Iran và P5+1 thảo luận “phương án B” ngăn đàm phán đổ vỡ
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và phái viên của EU Catherine Ashton đang tích cực tìm lối thoát cho cuộc đàm phán.

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã lần đầu tiên xác nhận Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đang thảo luận khả năng lùi thời hạn chót cho việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện thêm 4 tháng.

“Chúng tôi vẫn đang cố gắng nhằm đạt được một thỏa thuận, nhưng khi chỉ còn 24 giờ là đến hạn chót (24/11) thì chúng tôi cũng phải tiến hành tìm kiếm các phương án thay thế. Việc gia hạn là một trong những phương án đó”, quan chức trên cho biết.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng ám chỉ đến điều này sau khi cho biết Iran và P5+1 “vẫn còn những khác biệt lớn trong nhiều vấn đề”.

“Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, người ta sẽ xem xét các cơ hội để… tiến trình đàm phán có thể tiếp tục”, người đứng đầu ngành ngoại giao Đức nói.

Ngoại trưởng Iran và nhóm P5+1 đã khởi động vòng đám phán cuối cùng tại thủ đô Vienna của Áo để đi tới một thỏa thuận toàn diện cho chương trình hạt nhân của Iran vào trước thời hạn chót ngày 24/11. Tuy nhiên, hiện giữa hai bên còn rất nhiều quan điểm khác biệt trong việc chấm dứt những tranh cãi đã kéo dài 12 năm qua, nhất là về quy mô làm giàu urani của Iran và tiến trình dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Iran cho biết sẽ quay sang Nga và Trung Quốc nếu như vòng đàm phán lần này thất bại. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu thế giới đang giảm mạnh, kinh tế Trung Quốc giảm tốc và Nga cũng đang trầy trật đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây thì việc Nhà nước Hồi giáo cầu cứu tới sự giúp đỡ của Bắc Kinh và Mátxcơva  xem ra cũng không phải là việc dễ dàng.

Vũ Anh
Theo AFP