1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran thừa nhận đội đặc nhiệm đang hoạt động tích cực ở Syria

(Dân trí) - Lực lượng vệ binh Cách mạng Iran ngày 16/9 lần đầu tiên thừa nhận các thành viên của lực lượng Quds tinh nhuệ đang có mặt và hoạt động tích cực tại Syria và cảnh báo Israel cùng Washington chớ có tấn công các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Iran thừa nhận đưa đội đặc nhiệm tới Syria, cảnh báo tấn công

Tướng Mohammad Ali Jafari 
 

Trong cuộc họp báo hiếm có ở Tehran, tư lệnh Lực lượng vệ binh Cách mạng Tướng Mohammad Ali Jafari cho biết giới chức của Lực lượng Quds, đơn vị đặc nhiệm của Vệ binh chuyên đảm nhiệm các sứ mệnh ở nước ngoài, đang hoạt động tích cực ở cả Syria và Li-băng nhằm “tư vấn” cho các lực lượng chiến đấu chống quân nổi dậy Syria.

 

Iran “tự hào bảo vệ Syria, một thành viên chống Israel”, tướng Jafari cho hay. “Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có sự hiện diện của quân đội ở đó”.

 

Do các thành viên Quds chỉ tham gia với vai trò cố vấn chứ không phải chiến đấu, nên ông Jafari phủ nhận cáo buộc của phương Tây và các nước Ả rập rằng nước này đang hỗ trợ về quân sự cho chính quyền của Tổng thống Syria Assad.

 

Tướng Jafari cũng nói về căng thẳng trong chương trình hạt nhân của Iran, chương trình mà Israel đã nhiều lần cảnh báo sẽ không kích để ngăn chặn, dù có hay không sự giúp đỡ của Mỹ.

 

Tướng Jafari cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran cũng gây ra một cuộc đáp trả ở Eo biển chiến lược Hormuz. “Đây là chính sách công khai của Iran. Nếu chiến tranh xảy ra trong khu vực, Cộng hòa Hồi giáo sẽ tham gia. Và đương nhiên, Eo biển Hormuz cũng như thị trường năng lượng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn”, ông cho hay.

 

“Mỹ có rất nhiều điểm yếu ở quanh Iran và các căn cứ của Mỹ nằm trong tầm ngắm của tên lửa Lực lượng vệ binh Cách mạng. Chúng tôi cũng có những khả năng khác, đặc biệt là khi có sự ủng hộ của những người Hồi giáo”, ông cho hay. Mỹ có các căn cứ quân sự tại Bhrain, Kuwait, Ả rập Xê-út và Cac tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

 

Jafari cũng giải thích rằng Tehran tin Iran không hối thúc được Mỹ tham gia tấn công quân sự các cơ sở hạt nhân của Iran. “Tôi không cho rằng các cuộc tấn công này sẽ được thực hiện mà không có sự cho phép của Mỹ”, ông nói.

 

Nhưng nếu máy bay hay tên lửa Israel tấn công Iran “không có gì của Israel sẽ còn sót lại”, ông cảnh báo thẳng thừng.

 

Ông cũng cho rằng các tấm lá chắn tên lửa được Israel và Mỹ triển khai ở các quốc gia Ả rập trong vùng Vịnh sẽ không chống đỡ được trước “cơn mưa” tên lửa Iran.

 

Vũ Quý

Theo AFP