1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran thử thành công tên lửa đẩy vệ tinh tự chế

(Dân trí) - Iran vừa vui mừng thông báo đã phóng thử thành công một tên lửa đẩy vệ tinh do nước này tự chế tạo, phục vụ cho chương trình không gian đầy tham vọng mà các cường quốc phương Tây lo ngại có thể dùng cho các mục đích quân sự.

 
Iran thử thành công tên lửa đẩy vệ tinh tự chế - 1
Hình ảnh trên truyền hình Iran tháng 11/2008 cho thấy tên lửa Kavoshgar 2.

Theo đài truyền hình quốc gia Iran Al-Alam, tên lửa Kavoshgar 3 (Thám hiểm) đã mang một “thiết bị thử nghiệm”. Trong khi đó trang web của đài truyền hình cho biết thiết bị thử nghiệm này mang “động vật sống”, gồm một con chuột, rùa và giun.

 

“Thiết bị thử nghiệm có khả năng gửi lại dữ liệu”, trang web cho biết.

 

Đài truyền hình nhà nước cho thấy hình ảnh tên lửa được phóng đi từ một bệ phóng trên sa mạc giữa một cột khói bụi dày đặc.

 

Một vài phút sau, hình ảnh mờ cho thấy khoang thử nghiệm tách ra khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo.

 

Đài truyền hình cũng đăng tải hình ảnh Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad giới thiệu một tên lửa đẩy vệ tinh tự chế tạo khác, có tên Simorgh. Tên lửa có hình giống chiếc chai này có màu xanh và có dòng chữ “Tên lửa đẩy vệ tinh Simorgh”. Theo đài truyền hình, tên lửa được thiết kế có thể mang một vệ tinh nặng 100kg vượt hành trình 500km ra ngoài Trái đất.

 

Các sự kiện trên là một phần trong chương trình kỷ niệm 31 năm Cách mạng Hồi giáo Iran.

 

Tháng 2 năm ngoái, vệ tinh tự tạo đầu tiên của Iran, Omid (hay Hi vọng) đã được phóng vào quỹ đạo đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm Cách mạng Hồi giáo.

 

Được biết cuối ngày hôm nay, Tổng thống Ahmadinejad sẽ còn giới thiệu 3 vệ tinh nước này tự chế tạo.

 

Tehran cho hay nước này cần vệ tinh để theo dõi các thảm hoạ tự nhiên ở Iran, đất nước nằm trong vùng động đất, và cải thiện hệ thống viễn thông trong nước.
 
Theo giới phân tích, vụ phóng gửi “tiếng chuông báo động” đối với các cường quốc phương Tây, những nước từ lâu đã lên tiếng lo ngại chương trình không gian của Tehran có thể được dùng cho các mục đích quân sự.

 

Phương Tây nghi ngờ Iran bí mật xây dựng bom hạt nhân và lo ngại công nghệ được dùng để phóng tên lửa vũ trụ có thể được chuyển sang phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

 

Tehran luôn phủ nhận các cáo buộc này, và khẳng định chương trình không gian cũng như chương trình hạt nhân của họ không phải vì các mục đích quân sự.

 

 

Phan Anh

Theo AP