1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran tha chết cho “gián điệp CIA”

(Dân trí) - Tòa án tối cao Iran đã lật ngược lại án tử hình đối với một người Iran-Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp cho CIA và đã ra lệnh xét xử lại vụ việc.

Iran tha chết cho “gián điệp CIA”
Amir Mirza Hekmati

 

Các thẩm phán cho rằng phán quyết trước đó với Amir Mirzai Hekmati là “không vẹn toàn” và giới thiệu vụ việc tới một tòa án hội viên, người phát ngôn tòa án cho hay.

 

Hồi tháng 1, Hekmati đã bị kết tội “hợp tác với  nước thù địch, là thành viên của CIA và cố gắng lôi kéo Iran vào hoạt động khủng bố”.

 

Mỹ đã kêu gọi Iran thả Hekmati. Nước này liên tục cho rằng cáo buộc đối với Hekmati hoàn toàn không đúng.

 

Gia đình của Hekmati, sống ở bang Arizona, Mỹ, cũng cho rằng cáo buộc đối với Hekmati là bịa đặt và Hekmati tới Iran vào năm ngoái là để thăm bà.

 

Năm ngoái các công tố Iran cho rằng Hekmati, một cựu lính thủy đánh bộ, đã được huấn luyện tại các căn cứ Mỹ ở nước láng giềng Afghanistan và Iraq trước khi được cử về Iran trong sứ mệnh thu thập tình báo.

 

Họ cho biết thân phận của Hekmati đã được lật tẩy từ trước khi anh ta trở lại Iran bởi các điệp viên Iran đã phát hiện ra anh ta tại căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở phía bắc thủ đô Kabul, Afghanistan.

 

Hồi tháng 12 năm ngoái, người đàn ông 28 tuổi này đã được thấy trên truyền hình Iran, thú nhận là một phần trong âm mưu thâm nhập vào các cơ quan tình báo Iran.

 

Báo chí nhà nước Iran cũng cho biết anh ta đã thú nhận tại tòa là có liên quan đến CIA nhưng tuyên bố không bao giờ định gây hại cho Iran.

 

Song vào hôm thứ hai vừa qua, người phát ngôn tòa án Gholamhossein Mohseni-Ejei cho biết tại cuộc họp báo ở Tehran rằng Tòa án tối cao đã bác án tử hình do một tòa án ở thủ đô đưa ra.

 

Gholamhossein Mohseni-Ejei không cung cấp thêm chi tiết.

 

Tháng trước mẹ của Hekmati đã tới thăm anh ta ở nhà tù và gặp giới chức Iran. Đây được xem là cử chỉ khoan dung của Iran trong vụ việc.

 

Phan Anh

Theo BBC