1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran sẽ tập trận quy mô lớn vào tháng tới

(Dân trí) – Iran sẽ tổ chức “cuộc tập trận quy mô lớn” vào tháng tới để chuẩn bị cho các lực lượng vũ trang đẩy lùi một cuộc tấn công của kẻ thù – kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn lời quan chức quân sự hàng đầu nước này nói.

Iran sẽ tập trận quy mô lớn vào tháng tới - 1

Ngoại trưởng Iran Manounchehr Mottaki đã ra “tối hậu thư” cho phương Tây hôm 2/10

Theo Press TV, trong cuộc gặp các sĩ quan ở Tehran hôm 2/10, Tướng Ahmad-Reza Pourdastan, tư lệnh lục quân của Iran, tuyên bố rằng cuộc tập trận chung giữa lục quân và một số đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cộng hòa sẽ được tiến hành nhằm nâng cao “khả năng phòng thủ của lực lượng này”. Cuộc tập trận cũng sẽ “tăng cường an ninh của khu vực”.

Theo quan chức trên, cả Mỹ cùng đồng minh thân cận Anh đã từ chối bác bỏ khả năng về một cuộc tấn công quân sự chống Iran, và rằng Iran đã không khởi xướng một cuộc chiến tranh với bất kỳ nước nào trong hơn một thế kỷ qua.

Tuy nhiên, tin không cho biết chi tiết về thời điểm diễn ra cuộc tập trận.

Các quan chức Mỹ cho rằng thời gian cho Iran giải quyết các mối quan ngại quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này đang hết., trong khi Israel gọi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa lớn với quốc gia này.

Hôm 2/10, Ngoại trưởng Iran Manounchehr Mottaki đã ra “tối hậu thư” cho phương Tây: Hoặc thương lượng lại về thỏa thuận do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn về chương trình hạt nhân của nước này, hoặc Iran sẽ tự làm giàu urani. Ông Mottaki nói phương Tây “có thời gian” đến cuối tháng Giêng này để chấp nhận thời hạn Iran đưa ra.

Tuyên bố trên được ông Mottaki đưa ra 2 ngày sau khi Iran không đáp ứng được thời hạn chót là cuối năm 2009 phải chấp nhận thỏa thuận của nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) gửi urani làm giàu cấp độ thấp ra nước ngoài.

Việt Hà

Theo CNN