1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran sẵn sàng làm trung gian hoà giải vụ Syria bắn rơi máy bay‎

(Dân trí) - Iran tuyên bố sẵn sàng sử dụng mối quan hệ tốt đẹp với Damascus và Ankara để giúp giải quyết cuộc tranh cãi giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh việc một máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn rơi.

Tàu tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm chiếc máy bay bị bắn rơi ở Địa Trung Hải.
Tàu tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm chiếc máy bay bị bắn rơi ở Địa Trung Hải.

Vụ bắn rơi máy bay chiến đấu hôm 22/6 là “một vấn đề rất nhạy cảm”, vốn cũng khiến Tehran lo ngại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast phát biểu trong một cuộc họp báo hôm nay.

“Chúng tôi sẽ sử dụng mối quan hệ tốt đẹp với cả 2 nước để giải quyết vấn đề này”, ông Mehmanparast cho biết thêm.

Quan chức Iran cũng bày tỏ hi vọng rằng “các nước lớn trong khu vực” hãy kiềm chế vụ việc và tránh lôi kéo các nước khác vào cuộc tranh cãi.

“Vụ việc nên được giải quyết thông qua sự kiềm chế và các cuộc đàm phán. Hai bên nên tránh các biện pháp nhằm làm ảnh hưởng tới an ninh khu vực. Chúng tôi hi vọng vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng”, ông Mehmanparast nói thêm.

Những bình luận của ông Mehmanparast được đưa ra trước khi NATO tiến hành một cuộc họp tại Brussels, Bỉ hôm nay để thảo luận vụ Syria bắn rơi máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ.

Các hệ thống phòng không của Syria đã bắn rơi chiếc máy bay F-4 Phantom của không quân Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông Địa Trung Hải hôm 22/6.

Damascus khẳng định máy bay đã thâm nhập không phận Syria và gọi chuyến bay là “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền nước này”.

Ankara thừa nhận máy bay đã đi lạc vào không phận Syria và nhanh chóng rời đi nhưng cho biết nó bị bắn rơi trong vùng không phận quốc tế.

Trong một lá thư gửi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 25/6, Ankara miêu tả vụ việc là một “hành động thù địch của giới chức Syria chống lại an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ”.

An Bình
Theo AFP