1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran sẵn sàng chia sẻ hệ thống tên lửa với các nước láng giềng

(Dân trí) - Tướng Yahya Rahim Safavi, tổng tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết nước này sẵn sàng chia sẻ hệ thống tên lửa với bạn bè và các quốc gia láng giềng.

Tuyên bố của ông Yahya Rahim Safavi được đưa ra trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình tiếng Ảrập Al-Alam TV vào buổi tối muộn hôm chủ nhật, 5/11, ngay sau khi Lực lượng vệ binh do tướng Yahya đứng đầu đã bắn thành công 3 quả tên lửa mới.

Tướng Yahya còn tiết lộ thêm, hàng nghìn lực lượng vệ binh của ông đã được đào tạo đánh bom tự sát trong trường hợp Iran bị tấn công, mặc dù ông Yahya cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ không thể xảy ra.

 

Trước đó, Mỹ cho biết họ muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran bằng con đường ngoại giao nhưng không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Washington tin rằng Tehran đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử mặc dù Iran luôn phản đối điều này.

 

Trong khi đó, hãng thông tấn Mehr News của Iran trích lời đại sứ Iran tại Libăng Mohammad Reza Sheibani: “Quốc gia Ảrập này sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa trên không cho quân đội Libăng”.

 

Ông Sheibani đã đáp lại lời thỉnh cầu giúp đỡ của tổng tư lệnh quân đội Libăng Michel Suleiman rằng: “Tehran coi đây là nhiệm vụ nhằm giúp đỡ Libăng, quốc gia láng giềng đang bị Israel xâm chiếm”.

 

Iran đã từng tài trợ và cung cấp cho vũ khí cho Phong trào vũ trang Hezbollah trong những năm 1980 và hiện nay, Iran tuyên bố sẽ giúp đỡ cả về mặt chính trị và tinh thần cho phong trào này. Hezbollah cũng đã sử dụng loại tên lửa do Iran chế tạo trong các cuộc giao tranh với Israel trong mùa hè vừa qu.

 

Thứ 5 tuần trước, Iran đã bắt đầu cuộc tiến hành tập trận kéo dài 10 ngày, bắn thử thành công nhiều loại tên lửa trong đó có tên lửa Shahab-3 tầm xa 2.000 km và có vươn tới Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh.

 

VTH

Theo Reurters