1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran phủ nhận liên quan đến vụ nổ Bangkok, cáo buộc Israel

(Dân trí) - Iran hôm nay đã phủ nhận liên quan đến các vụ nổ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan và cáo buộc “các nhân tố liên quan đến nhà nước Do Thái (Israel)” chịu trách nhiệm cho vụ việc, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết trên trang web của đài này.

 

Iran phủ nhận liên quan đến vụ nổ Bangkok, cáo buộc Israel - 1

Hai người Iran đã bị bắt giữ sau các vụ nổ ở Bangkok, Thái Lan ngày 14/2.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast phủ nhận “cáo buộc của nhà nước Do Thái ám chỉ đến Iran”, và cáo buộc Israel “đang cố gắng gây tổn hại đến mối quan hệ hữu nghị và có bề dày lịch sử giữa Iran và Thái Lan”.

 

“Cộng hòa Hồi giáo Iran tin rằng các nhân tố của chính quyền Do Thái chịu trách nhiệm cho tội ác này. Iran đang chuẩn bị giúp đỡ và phối hợp với chính phủ Thái Lan làm rõ những vụ việc này”, ông cho biết thêm.

 

Ông Mehmanparast nhấn mạnh cáo buộc của Israel diễn ra sau các cáo buộc của Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái cho rằng Tehran âm mưu ám sát đại sứ Ảrập tại Washington cũng như cáo buộc Tehran đứng sau các vụ đánh bom nhằm vào các nhà  ngoại giao Israel ở Ấn Độ và Gruzia hôm thứ hai.

 

Ông cho rằng tất cả những cáo buộc này là “vô căn cứ”.

 

Giới chức Thái Lan hiện đang bắt giữ 2 người Iran có liên quan tới loạt vụ nổ ở Bangkok vào ngày hôm qua.

 

Một trong số đó là Saeid Morati, 28 tuổi, dựa theo hộ chiếu anh ta mang theo người. Anh ta đã bị mất 2 chân khi cố gắng ném bom vào cảnh sát Thái Lan khi đang chạy khỏi vụ nổ trước đó ở một ngôi nhà thuê tại Bangkok.

 

Người Iran kia bị bắt khi đang cố gắng lên máy bay rời khỏi Thái Lan.

 

Nghi phạm thứ ba được tin là đã trốn sang Malaysia.

 

Israel cho rằng việc các công dân Iran trên bị giam giữ là bằng chứng cho thấy chính phủ Iran có liên quan tới vụ việc. “Vụ tấn công nhằm vào Bangkok một lần nữa chứng tỏ Iran và những người ủy nhiệm của Iran vẫn tiếp tục hành động theo lối khủng bố và các vụ tấn công mới nhất là ví dụ của điều đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho biết.

 

Israel đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công nhằm vào một nhà ngoại giao Israel tại New Delhi. Nhà ngoại giao này cùng với người lái xe người Iran đã bị thương nặng khi một kẻ tấn công đi xe máy gắn bom vào xe của bà vào hôm thứ hai vừa qua. Israel cũng cho biết họ đã phá được một âm mưu gài bom tương tự đối với xe ngoại giao của Israel tại Gruzia trong vụ việc có ‘dấu tay” của Iran.

 

Iran phủ nhận có liên quan đến các vụ tấn công này. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahid cho biết tại lễ tưởng niệm 2 nhà khoa học hạt nhân Iran bị giết hại rằng rất nhiều người và nhiều nhóm ghét Israel.

“Vụ việc tại sứ quán của chính quyền Do Thái tại Ấn Độ và Gruzia cho thấy chính quyền Do Thái đã gây nhiều áp bức, bạo ngược đến nỗi một số nhóm và cá nhân trên tất cả các nước sẽ tìm cách chứng tỏ sự ghê tởm của họ đối với chính quyền này”, hãng thông tấn Fars dẫn lời ông cho biết.

 

Tuy nhiên giới quan sát nhấn mạnh rằng việc sử dụng những kẻ ám sát đi xe máy để cho nổ tung xe hơi của các mục tiêu rất giống với phương thức được sử dụng để giết hại các nhà khoa học hạt nhân Iran trong vòng 2 năm qua, mà Tehran luôn cáo buộc Tel Aviv là thủ phạm. Vì vậy điều này là dấy lên khả năng Iran đáp trả Israel và khả năng xảy ra một cuộc chiến ngầm giữa các đối thủ Trung Đông.

 

Trong khi đó, một quan chức tình báo Thái Lan giấu tên cho biết 3 nghi phạm Iran liên quan đến các vụ nổ Bangkok là “một nhóm ám sát và các mục tiêu của họ là các nhà ngoại giao Israel, trong đó có cả đại sứ”. Ông cho biết thêm “kế hoạch của họ là gắn bom vào xe của các nhà ngoại giao”.

 

Phan Anh

Theo AFP