1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phóng thích hai người Mỹ sau hơn 2 năm bắt giữ

(Dân trí) - Iran đã phóng thích hai nhà leo núi Mỹ bị kết tội gián điệp và bị bắt giữ trong hơn 2 năm qua, chấm dứt một vụ việc đã làm quan hệ giữa Mỹ và Iran xấu thêm. Hai người này đã ra khỏi nhà tù ở Iran ngày hôm qua và đã rời Tehran.

 

Iran phóng thích hai người Mỹ sau hơn 2 năm bắt giữ - 1

Hai nhà leo núi người Mỹ Shane Bauer (trái) và Josh Fattal (phải).

Hai công dân Mỹ, Shane Bauer và Josh Fattal, trước tiên được bàn giao cho nhà chức trách Thụy Sĩ vào chiều hôm qua, sau khi đạt một thỏa thuận đóng tiền bảo lãnh mà có tin cho biết tổng cộng gần 1 triệu USD.

Sau đó, họ rời khỏi nhà giam Evin ở Tehran, có các đặc sứ của Oman đi kèm.

Chính phủ Oman đã cung cấp một máy bay để chở hai người Mỹ này ra khỏi Iran và máy bay đã nằm chờ từ cả tuần nay. Truyền thông nhà nước Iran cho hay là họ đang trên đường tới Oman trong chặng đầu tiên của hành trình trở về Mỹ.

Ông Masoud Shafiei, luật sư của hai người Mỹ là người đầu tiên đưa tin hai người Mỹ được tự do: “Có sự trì hoãn vào phút chót về chuyện tiền bão lãnh, nhưng cuối cùng, các thủ tục pháp lý đã được hoàn tất.”

Vụ trả tự do do này dường như có sự mâu thuẫn giữa Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và cơ quan tư pháp của Iran, khiến người ta cho rằng có sự đấu đá nội bộ Iran và ảnh hưởng của tổng thống đang giảm sút, vào lúc ông chuẩn bị lên đường đi dự kỳ họp thường niên của đại hội đồng Liên hợp quốc.

Hai người Mỹ chỉ ra khỏi nhà giam sau khi Tổng thống Ahmadinejad đã lên đường đi New York. Giới phân tích cho rằng dù ông Ahmadinejad không được hưởng lợi trực tiếp từ chuyện này, quan hệ giữa Mỹ và Iran cũng bớt được căng thẳng đôi chút.

Trong khi có phân tích nói rằng ông Ahmadinejad có lẽ đã hy vọng sử dụng vụ phóng thích vừa kể để nhận được một sự ủng hộ nào đó của cộng đồng quốc tế.

Giới hữu trách Iran đã bắt giữ Bauer, Fattal và một người Mỹ thứ ba là cô Sarah Shourd vì tội do thám hồi năm 2009. Tehran nói họ đã băng qua biên giới bất hợp pháp từ Iraq vào Iran.

Năm ngoái, Iran thả cô Shourd sau khi cô đóng khoản tiền bảo lãnh 500.000 USD và đã trở về Mỹ.


Nhật Mai
Theo Reuters, Washington Post