1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phóng thích 1 người Mỹ sau khi nhận nửa triệu USD

(Dân trí) - Sarah Shourd, một phụ nữ Mỹ 32 tuổi bị Iran giam giữ hơn một năm qua, vừa được chính phủ nước này phóng thích sau khi trả số tiền bảo lãnh 500.000 USD.

 
 
Iran phóng thích 1 người Mỹ sau khi nhận nửa triệu USD  - 1
Sarah Shourd (phải) cùng 2 người bạn bị Iran bắt từ tháng 7/2009.
 
Sau khi trả món tiền tại ngoại nửa triệu USD, hôm qua, Shourd đã đáp một chuyến bay từ Iran tới Oman để đoàn tụ với mẹ. Luật sư của Shourd và báo chí Iran xác nhận tin này.

Tuy nhiên, đại sứ quán Thụy Sĩ - cơ quan đại diện cho quyền lợi của Mỹ ở Tehran, chưa xác nhận việc phóng thích Shourd. Trước đó, các nhà ngoại giao Thụy Sỹ yêu cầu chính phủ Iran hủy bỏ hay giảm số tiền bảo lãnh.

Chính phủ Iran đã tố cáo Shourd và hai người Mỹ khác, bị bắt dọc theo biên giới Iraq-Iran tháng 7/2009, hoạt động gián điệp. Hai người kia vẫn con bị Iran giam giữ.

Tuy gia đình của họ vẫn một mực nói rằng họ chỉ là những người leo núi đi chơi dọc theo biên giới, Iran vẫn cho biết họ chưa thả hai người còn lại ra. Nhà chức trách Iran cho hay thời hạn giam giữ hai người Mỹ còn lại sẽ kéo dài thêm 2 tháng nữa.

Cuối tuần trước, Iran cho biết cô Shourd có thể được phóng thích sau khi đóng tiền bảo lãnh vì lý do sức khỏe, nhưng sẽ vẫn bị đưa ra xét xử. Gia đình cô cho hay cô cần được chữa trị vì có khối u ở ngực và các tế bào tiền ung thư cổ tử cung.

Trà Giang
Theo AP, BBC