1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phát video thú nhận của gián điệp CIA

(Dân trí) - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm qua đã cho phát đoạn băng được cho là lời thú nhận của một người Iran bị bắt vì làm gián điệp cho CIA.

 

Iran phát video thú nhận của gián điệp CIA - 1
Amir Mirza Hekmati

Đài truyền hình nhà nước Iran đã phát cuộc phỏng vấn với Amir Mirza Hekmati, trong đó anh ta cho biết đã được các cơ quan tình báo Mỹ huấn luyện. Đài truyền hình còn cho biết thêm Hekmati đã được cử tới Iran để cung cấp thông tin giả cho tình báo Iran.

 

Bộ Tình báo Iran hôm thứ bảy vừa qua cho biết họ đã bắt giữ một điệp viên CIA, người Iran, đã được huấn luyện trong các đơn vị tình báo của quân đội Mỹ và có thời gian huấn luyện ở các đơn vị quân đội Mỹ tại Iraq cùng Afghanistan.

 

Truyên đài truyền hình, Hekmati được thấy đang ngồi, mặc áo sơ mi với cổ được mở.

 

“Họ (điệp viên Mỹ) nói với tôi: “Nếu anh thành công trong sứ mệnh này chúng tôi có thể huấn luyện anh thêm, chúng tôi có thể giao cho anh những nhiệm vụ khác…Nhiệm vụ này đòi hỏi anh phải về Iran”, Hekmati cho biết và trông có vẻ bình tĩnh.

 

Trong một đoạn video với lời thuyết minh trên bản tin chính của đài truyền hình, các bức ảnh chụp Hekmati cho thấy có vẻ như anh ta đang ở các căn cứ quân sự của Mỹ.

 

“Tôi đang ở một trung tâm tình báo tại Bagram (một căn cứ lớn của Mỹ tại Afghanistan)…Tôi đã tới Dubai và sau đó… tôi bay trở lại Tehran”, Hekmati cho biết, song không nói rõ ngày tháng.

 

“Họ nói với tôi: “Nếu anh trở thành một nguồn tin quân sự và tình báo cho người Iran trong 3 tuần chúng tôi sẽ cho anh tiền và sau đó anh có thể trở về”.

 

Đài truyền hình Iran trước đây cũng phát những lời thú nhận tương tự của những người bị buộc tội đe dọa đến an ninh quốc gia.

 

Hồi tháng 5, Tehran tuyên bố đã bắt được một mạng lưới gồm 30 điệp viên do CIA hỗ trợ, tham gia vào các hoạt động chống phá, phản quốc.

 

Hôm thứ ba vừa qua 15 người đã bị kết tội làm gián điệp cho Washington và Israel. Theo luật Hồi giáo Iran, tội phản quốc có thể bị xử tử.

 

Phan Anh
Theo Reuters