1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran muốn “giãi bày” về chương trình hạt nhân trước HĐBA

(Dân trí) - Chính phủ Iran ngày 13/4 cho biết Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad muốn giãi bày trước Hội đồng Bảo an (HĐBA) về chương trình hạt nhân của nước này.

Nhã ý này được đưa ra khi 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an bao gồm Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga cùng với Đức đang thảo luận để áp dụng các biện pháp trừng phạt mới lên quốc gia Hồi giáo vì đã từ chối không ngừng các hoạt động làm giàu urani.

Iran khăng khăng rằng chương trình hạt nhân của họ vì mục đích hoà bình là nhằm tới việc sản xuất năng lượng. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh châu Âu lo ngại rằng mục tiêu của nước này là sản xuất bom nguyên tử.

 

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia hôm qua, 13/4, Gholamhossein Elham - phát ngôn viên của chính phủ nói: ‘Tổng thống Iran dự kiến sẽ có bài nói chuyện về chương trình hạt nhân của Iran trong một hội nghị của Hội đồng Bảo an để bảo vệ quyền được sử dụng công nghệ hạt nhân hoà bình”.

 

Mặc dù Elham không nói rõ khi nào ông Ahmadinejad muốn xuất hiện trước 15 thành viên của Hội đồng Bảo an nhưng theo Đại sứ Nam Phi Dumisani Kumalo tại LHQ, hiện là Chủ tịch luân phiên HĐBA: “nếu ông ấy đề nghị chính thức, HĐBA rất khó từ chối”.

 

VTH

Theo MSN