1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran: Máy bay quân sự rơi khi trình diễn, 7 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 7 người đã thiệt mạng khi một máy bay quân sự của Iran bị rơi lúc đang trình diễn trên không, trong buổi diễu hành quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến tranh Iraq-Iran (1980-1988) mà Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cũng tham dự.

 
Iran: Máy bay quân sự rơi khi trình diễn, 7 người chết - 1

Mảnh vụn còn sót lại của chiếc máy bay Iran

Chiếc máy bay gặp nạn ở phía nam thủ đô Tehran ngày hôm qua. Truyền hình nước này đã ghi lại hình chiếc máy bay quân sự vỡ vụn.

Báo chí Iran không đưa chi tiết loại máy bay, nhưng cho biết đây là máy bay vận tải quân sự.

Lễ kỷ niệm ngày nổ ra cuộc chiến Iraq-Iran ở Iran kéo dài 1 tuần, bao gồm cả các cuộc diễu hành quân sự và trình diễn trên không bằng máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu lên thẳng.

Buổi trình diễn trên không ngày hôm qua có sự tham gia của các máy bay chiến đấu và ném bom do Mỹ sản xuất, cũng như các máy bay MiG-29 và Sukhoi-24 của Nga.

Phát biểu trước lễ diễu binh, Tổng thống Iran tuyên bố tinh thần sẵn sàng của quân đội Iran “khiến không cường quốc nào dám tưởng tượng về một cuộc xâm lược” nước này. “Iran sẽ đương đầu với mọi kẻ xâm lược. Lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ chặt tay tất cả các cường quốc có ý định bắn một viên đạn về phía chúng ta từ bất kỳ nơi nào”, ông này nói.

Tuyên bố trên cho thấy Iran lo ngại rằng Mỹ hoặc Israel có thể nhằm vào nước này trong nỗ lực xoá bỏ các cơ sở hạt nhân.

Trà Giang
Theo AP, RIA Novosti