1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran “khoe” máy bay Mỹ bị bắn hạ

(Dân trí) - Truyền hình Iran hôm qua đã công bố đoạn video đầu tiên về chiếc máy bay không người lái tiên tiến của Mỹ mà Iran tuyên bố bắn rơi cách biên giới Afghanistan khoảng 225km.

 
Iran “khoe” máy bay Mỹ bị bắn hạ - 1

Hình ảnh được chiếu trên truyền hình Iran cho thấy chiếc máy bay còn nguyên vẹn.
 
Những hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy các quan chức quân đội Iran đang kiểm tra chiếc máy bay tàng hình RQ-170 Sentinel có vẻ còn nguyên vẹn.
 
Các quan chức Mỹ đã thừa nhận mất một chiếc máy bay không người lái, nói rằng nó bị trục trặc kỹ thuật.
 
Iran “khoe” máy bay Mỹ bị bắn hạ - 2
Các quan chức quân đội Iran đang kiểm tra chiếc máy bay.
 
Tuy nhiên, Iran khẳng định các lực lượng của nước này đã phát hiện chiếc máy bay và bắn hạ nó. Hình ảnh chiếc Sentinel không bị hư hại dường như đã minh chứng cho tuyên bố này.
 
Theo kênh truyền hình Press TV của Iran, “đơn vị chiến tranh điện tử” của quân đội Iran đã bắn hạ chiếc máy bay do thám Mỹ hôm 4/12 khi nó đang bay trên bầu trời thành phố Kashmar của Iran.
 
Iran “khoe” máy bay Mỹ bị bắn hạ - 3

Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, người đứng đầu đơn vị vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nói với báo chí nước này rằng chiếc máy bay do thám đã “rơi vào bẫy” của đơn vị, “những người sau đó đã cố gắng cho máy bay hạ cánh với thiệt hại ít nhất”.

Ông Hajizadeh cho biết thêm rằng Iran “hiểu rõ về thông tin công nghệ vô giá” có thể được thu thập từ chiếc máy bay này.
 
Iran “khoe” máy bay Mỹ bị bắn hạ - 4
Chiếc máy bay bị bắn rơi là một mẫu máy bay do thám tàng hình RQ-170 Sentinel.

NATO cho biết hồi cuối tuần qua rằng một máy bay do thám không người lái đang thực hiện sứ mệnh ở phía tây Afghanistan hồi cuối tuần trước thì bị mất liên lạc với những người kiểm soát.

Các quan chức Lầu Năm Góc đã bày tỏ lo ngại về khả năng Iran có thể giành được các thông tin về công nghệ máy bay do thám bí mật.
 
Iran “khoe” máy bay Mỹ bị bắn hạ - 5
RQ-170 Sentinel được biết tới là đã tham gia chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden tại Pakistan hồi tháng 5.

Báo chí Iran ngày 8/12 đưa tin, Bộ ngoại giao Iran đã triệu đại sứ Thuỵ Sĩ tới để bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ về sự xâm nhập của một máy bay do thám Mỹ vào sâu bên trong không phận nước này”.

Washington không có quan hệ ngoại giao với Iran và các vấn đề của Mỹ tại nước này được giải quyết thông qua đại sứ quán Thuỵ Sĩ tại Tehran.
 
Iran “khoe” máy bay Mỹ bị bắn hạ - 6
RQ-170 Sentinel do hãng Lockheed Martin chế tạo.
 
Xem video:
 

An Bình
Tổng hợp