1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran: Hàng chục nghìn người lại xuống đường

(Dân trí) – Hôm qua, hàng chục nghìn ủng hộ phe đối lập tại Iran lại xuống đường, thề tiếp tục biểu tình chống chính phủ bất chấp các vụ trấn áp và bắt giữ của lực lượng an ninh nước này.

Iran: Hàng chục nghìn người lại xuống đường - 1

Đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình

Biểu tình chống chính phủ, do ứng viên thất cử Mir Hossein Mousavi hậu thuẫn, bùng phát vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày tòa đại sứ Mỹ ở Tehran bị chiếm đóng.

Đã có đụng độ giữa cảnh sát Iran với những người biểu tình. Những người được chứng kiến cho hay cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán hàng nghìn người biểu tình đến tối qua vẫn tiếp tục đổ đến các đường phố ở Tehran.

Đây được coi là động thái khởi động lại các cuộc biểu tình vốn bắt đầu từ hồi tháng 6 nhằm phản đối việc tái đắc cử gây tranh cãi của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Cuộc biểu tình trên các đường phố diễn ra cùng lúc hàng nghìn người tham gia một cuộc biểu tình chống Mỹ bên ngoài tòa đại sứ Mỹ đã đóng cửa ở Tehran.

Cuộc biểu tình này đánh dấu 30 năm kể từ khi sinh viên Iran tấn công đại sứ quán và giam giữ 52 con tin người Mỹ trong 444 ngày.

Tổng thống Barack Obama đã đánh dấu sự kiện này với việc kêu gọi Iran lựa chọn trong hai con đường, một là tiếp tục khơi gợi lại quá khứ, hai là họ sẽ “mở cửa để đem lại cho người dân nước họ nhiều cơ hội to lớn hơn”.

Nhật Mai
Theo AP, CNN