1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran dọa tấn công Mỹ nếu bị Israel phá cơ sở hạt nhân

(Dân trí) – Các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông sẽ lập tức bị Iran tấn công trong trường hợp các cơ sở hạt nhân của họ bị Israel đánh phá, bất kể các lực lượng của Mỹ có tham gia hay không.

Đây chính là tuyên bố của lãnh đạo Hezbollah, một tổ chức quân sự tại Li-băng vốn từ lâu bị phương Tây cho là được Iran hậu thuẫn. “Một quyết định đã được đưa ra liên quan đến việc đáp trả và hành động sẽ rất dữ dội”, Tổng thư ký Sayyed Hassan Nasrallah phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại Beirut với kênh truyền hình Al Mayadeen.
Iran bị Israel nghi ngờ đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân

Iran bị Israel nghi ngờ đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân

“Việc đáp trả sẽ không chỉ giới hạn bên trong lãnh thổ Israel. Toàn bộ các căn cứ của Mỹ trong khu vực có thể là mục tiêu của Iran”, ông Sayyed Hassan Nasrallah nói và khẳng định mình có được thông tin trên từ các quan chức Iran. “Nếu Israel nhắm vào Iran, Mỹ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm”.  

Thời gian gần đây Israel liên tục bày tỏ lo ngại về việc Tehran tăng cường xây dựng các cơ sở hạt nhân mà các nước phương Tây cho rằng được sử dụng cho các chương trình vũ khí. Điều này đã làm dấy lên những đồn đoán rằng Israel có thể tấn công Iran trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới.

Hôm 2/9, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hối thúc các cường quốc trên thế giới phải đưa ra một “giới hạn rõ ràng” để thuyết phục Iran rằng họ có thể ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Hiện Israel, quốc gia được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân duy nhất tại Trung Đông, vẫn xem chương trình hạt nhân của Iran như là mối đe dọa đối với vị thế của mình trong khu vực, thậm chí là tới sự tồn vong của nước mình. Tuy nhiên nội các của ông Netanyahu lại khá chia rẽ về khả năng tấn công Iran. 

Các quan chức nước này đã hé lộ một chiến lược xuống thang, theo đó chính phủ của ông Netanyahu sẽ thôi đe dọa sử dụng vũ lực để đổi lại những cam kết mạnh mẽ hơn trước công luận của Tổng thống Mỹ Barack Obama về những hành động trong tương lai.

Về phần mình ông Nasrallah nhận định: “Cá nhân tôi không cho rằng kẻ thù Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công chống lại nhà nước Hồi giáo Iran ít nhất trong vòng những tháng tới hoặc trong tương lai gần”. Vị đại diện của Hezbollah đưa ra hai lí do đó là: tình hình kinh tế toàn cầu ảm đạm hiện nay có thể còn suy yếu hơn nữa một khi xung đột vùng Vịnh bùng phát sẽ khiến giá dầu thô tăng cao.

“Netanyahu và (Bộ trưởng Quốc phòng) Barak đã thổi phồng lợi ích hạ thấp những tổn thất”, ông Nasrallah nhận xét về những ước tính của ông Barak rằng Israel có thể chịu số lượng thương vong khoảng 500 người nếu tiến hành phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran. 

Trước đó trong cuộc chiến 34 ngày với Israel mà Hezbollah tiến hành tại Li-băng, 1200 người chủ yếu là dân thường địa phương và 160 người tại Isreal, chủ yếu là binh lính đã thiệt mạng. “Chúng tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong khu vực”, Nasrallah nói.

Nasrallah cũng lặp lại những cảnh báo hồi tháng trước rằng Hezbollah có thể gây ra những tổn thất to lớn nếu lại xảy ra xung đột với Israel nhưng bác bỏ khả năng các binh sỹ của mình sử dụng vũ khí hóa học. “Chúng tôi không có vũ khí hóa học và sẽ không sử dụng vũ khí hóa học. Việc sử dụng loại vũ khí này với chúng tôi là hoàn toàn bị cấm, điều đó là chắc chắn”. 
 
Thanh Tùng
Theo Reuters