1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran đề nghị EU xem xét lại lệnh cấm vận dầu mỏ

(Dân trí)- Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi ngày 4/2 đã yêu cầu EU xem xét lại quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang EU nếu lệnh trên không được dỡ bỏ.

Iran đề nghị EU xem xét lại lệnh cấm vận dầu mỏ - 1

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi tại cuộc trao đổi với báo giới

Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Qasemi lấy làm tiếc về việc Liên minh châu Âu (EU) đã không chịu nổi sức ép của phía Mỹ.

“Tôi hy vọng họ sẽ xem xét lại quyết định trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran... Chúng tôi sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân cho dù không bán được một giọt dầu nào", Bộ trưởng Qasemi nói.

Ông cũng cho biết Iran chắc chắn sẽ ngưng xuất khẩu dầu mỏ sang một số nước châu Âu và có thể kéo dài thêm danh sách nếu như EU vẫn tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nhà nước Hồi giáo.

Tuy nhiên, ông Qasemi không cho biết khi nào Tehran sẽ chính thức ngừng xuất khẩu dầu mỏ cũng như danh sách những nước sẽ bị Iran trả đũa.

EU là một trong những thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Iran, chiếm 25% tổng lượng dầu xuất khẩu của Iran trong quý III/2011.

Vũ Anh
 Theo Reuters