1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran chuẩn bị diễn tập phòng không quy mô lớn

(Dân trí) - Để tránh gây căng thẳng với Iran, Mỹ đã quyết định thu hẹp quy mô cuộc tập trận với đồng minh thân cận Israel. Tuy nhiên, Nhà nước Hồi giáo không vì thế mà thay đổi kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập phòng không quy mô lớn dự kiến diễn ra vào tháng sau.

Máy bay tiêm kích, sức mạnh không quân của Iran.

Máy bay tiêm kích, sức mạnh không quân của Iran.


Tư lệnh lực lượng phòng không của Lục quân Iran, Tướng Farzad Esmaili, cho biết quân đội Iran sẽ tiến hành cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với sự tham gia của tất cả các hệ thống phòng không vào tháng tới.

”Cuộc diễn tập phòng không này sẽ có sự tham gia của các máy bay tiêm kích dựa theo những tình huống giả định mô phỏng tình trạng khẩn cấp”, kênh truyền hình Press TV dẫn Tư lệnh Farzad Esmaili ngày 1/9 cho biết .

Theo ông Esmali, cuộc diễn tập sẽ có sự tham gia của cả lục quân và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran với nội dung diễn tập mô phỏng theo các hoạt động quân sự quy mô lớn, giống như các cuộc tập trận tên lửa "Nhà tiên tri Vĩ đại 7" tổ chức hồi tháng 7 vừa qua.

Cuộc tập trận được tổ chức trong bối cảnh chính giới Israel liên tục “dọa đánh” Iran với mục tiêu lớn nhất là xóa sổ các cơ sở hạt nhân ngầm của nước này.

Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 30/8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nghi ngờ Iran đã lắp đặt thêm hơn 1.000 máy ly tâm trong vòng 3 tháng qua để đẩy nhanh tiến độ chế tạo bom hạt  nhân. Ngoài ra IAEA cũng cáo buộc Tehran đã tăng thêm 30% tổng lượng urani làm giàu ở mức độ cao, từ 145 kg hồi tháng 5 lên 190 kg hiện nay.

Tất nhiên, như mọi lần, Iran đã nhanh chóng bác bỏ mọi cáo buộc này, cho rằng đây là trò chơi chính trị nhằm tước bỏ quyền được phát triển hạt nhân dân sự của Iran.

Mỹ giảm quy mô tập trận vì Iran

Lo ngại trước những cảnh báo tấn công dồn dập từ Tel Aviv, đặc biệt sau khi IAEA công bố báo cáo trên, Mỹ vừa đẩy mạnh thúc ép Nhà nước Do Thái không được đơn phương hành động, đồng thời quyết định thu hẹp đáng kể quy mô cuộc tập trận chung, dự kiến sẽ được tiến hành với Israel vào tháng 10.

“Washington quyết định giảm hơn 2/3 số binh sĩ Mỹ tới Israel tham gia tập trận, đồng thời cắt giảm số lượng và hiệu lực của các hệ thống tên lửa đánh chặn được sử dụng trong cuộc tập trận chung”, trang web của tạp chí Time dẫn các nguồn thạo tin từ cả hai nước cho biết.

Cuộc tập trận mang bí danh ‘Thách thức khó khăn 12” (Austere Challenge 12) và được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước.

Cũng theo Time, Lầu Năm Góc sẽ chỉ gửi 1.200 - 1.500 binh sĩ tham gia tập trận, thay vì con số dự tính 5.000 người như trước đây.

Ngoài ra, thay vì điều 2 tàu chiến phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis tới cuộc tập trận, Mỹ sẽ chỉ điều một tàu. Chiếc còn lại được đưa vào diện “có khả năng” được điều tới Israel.

Mỹ sẽ chỉ điều một tàu chiến lớp Aegis đến Israel tập trận.

Mỹ sẽ chỉ điều một tàu chiến lớp Aegis đến Israel tập trận.

 

Liên quan đến hệ thống đánh chặn tên lửa, Lầu Năm Góc thông báo vẫn gửi hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot nhưng sẽ không phái đội điều hành hệ thống này đến Israel.

Lời giải thích chính thức của Washington cho việc đột ngột thu hẹp quy mô tập trận với Israel là do hạn chế về ngân sách”, Time cho biết.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao quân đội Israel cho rằng quyết định này của Mỹ “về cơ bản nói lên một điều là Mỹ không còn tin tưởng vào Israel như trước đây”.

Đức Vũ
Theo AFP