1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran chặn sứ quán “ảo” của Mỹ chỉ sau vài giờ khai trương

(Dân trí) - Iran đã chặn một trang web sứ quán “ảo” của Mỹ, chỉ ít giờ sau khi nó được chính phủ Mỹ khai trương nhằm khuyến khích đối thoại với người dân Iran.

 
Iran chặn sứ quán “ảo” của Mỹ chỉ sau vài giờ khai trương - 1

Ảnh chụp trang web sứ quán "ảo" của Mỹ.
 
Sứ quán Iran “ảo” của Mỹ có địa chỉ tại iran.usembassy.gov. Tuy nhiên, khi vào địa chỉ này, cư dân mạng chỉ nhìn thấy thông báo: “Theo luật tội phạm mạng, việc truy cập trang web này không thể thực hiện”.

Ông Alaeddin Borujerdi, người đứng đầu Uỷ ban chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia thuộc quốc hội Iran, cáo buộc trang web của Mỹ là một nỗ lực sai lầm nhằm khiến người Iran tin rằng Washington muốn liên lạc với họ.

“Việc mở đại sứ quán ảo là một trò lừa mới của Mỹ. Iran sẽ không bị đánh lừa bởi mánh khoé lừa bịp này”, báo chí Iran dẫn lời ông Borujerdi.

Một nghị sĩ quốc hội quyền lực khác, Hassan Ghafouri-Fard, được kênh truyền hình quốc gia dẫn lời rằng trang web được thiết lập “vì Mỹ muốn gây chia rẽ giữa nhân dân Iran và chính phủ”.

Ông Ghafouri-Fard cũng loại trừ việc phục hồi bất kỳ quan hệ ngoại giao chính thức nào với Mỹ trong tương lai gần.

“Nhân dân Iran không có mong muốn thiết lập quan hệ, dù là cở cấp đại sứ quán ảo, cho tới khi nào Mỹ từ bỏ các âm mưu và chính sách ngoại giao chống Iran”, ông Ghafouri-Fard tuyên bố.

Hôm thứ 3, Mỹ đã khai một trang web nhằm khuyến khích đối thoại với người dân Iran và cung cấp các thông tin về xin thị thực Mỹ và du học. Bộ ngoại giao Mỹ hi vọng trang web là cầu nối giữ người Iran và người Mỹ.

Mỹ và Iran hiện không có quan hệ ngoại giao. Hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao sau khi các sinh viên xông vào đại sứ quán Mỹ tại Tehran năm 1979 và bắt giữ 52 người Mỹ làm con tin trong 444 ngày.

Ninh Nhi
Theo Telegraph