1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran chặn đầu "nguy hiểm" tàu khu trục Mỹ ở eo biển Hormuz

(Dân trí) - Bốn tàu của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đã “chặn đầu nguy hiểm” tàu khu trục USS Nitze của Mỹ gần eo biển Hormuz hôm 23/8, giới chức quốc phòng Mỹ cho biết.


Tàu Vệ binh Cách mạng Iran chặn tàu khu trục Mỹ gần eo biển Hormuz. (Ảnh: Stars and Stripes)

Tàu Vệ binh Cách mạng Iran chặn tàu khu trục Mỹ gần eo biển Hormuz. (Ảnh: Stars and Stripes)

Trang tin Stars and Stripes dẫn lời giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, khi tàu khu trục USS Nitze đang hoạt động ở vùng biển quốc tế cùng với tàu USS Mason, bất ngờ 4 tàu của Lực lượng vệ binh Cách mạng Iran “lao đến chặn đầu với tốc độ cao”.

Tàu khu trục Mỹ được cho là đã tìm cách liên lạc qua radio với các tàu Iran nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Thủy thủy đoàn của USS Nitze sau đó đã kéo còi tàu - một tín hiệu hải quân được đưa ra nhằm thể hiện tàu của Mỹ không hiểu ý định của tàu Iran. Tiếp đó, tàu USS Nitze bắn ra khoảng 10 quả pháo sáng về phía các tàu Iran, nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào từ phía đó.

Theo thông báo của Bộ chỉ huy trung tâm của Hải quân Mỹ, tàu USS Nitze đã buộc phải chuyển hướng để tránh nguy cơ va chạm. Trong khi đó, tàu Iran sau khi tiếp cận tàu Mỹ ở cự ly khoảng 300m đã rời đi.

Bình luận về sự việc này, sĩ quan phụ trách các vấn đề truyền thông của Bộ chỉ huy trung tâm Hải quân Mỹ, ông Bill Urban, nói rằng những hành động “thiếu an toàn, thiếu chuyên nghiệp” này có thể dẫn đến căng thẳng và tính toán sai lầm.

"Chúng tôi tuyệt đối mong chờ tất cả các quốc gia ven biển hãy hành xử theo một cách chuyên nghiệp, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hải quân Mỹ tiếp tục cảnh giác và đã được đào tạo để đáp trả một cách chuyên nghiệp với mọi tình huống tương tác”, ông Urban nói.

Quan chức này cho biết thêm, trong vòng 1 năm rưỡi qua, khoảng 10% các tương tác của Iran với Hải quân Mỹ bị coi là “không chuyên nghiệp”.

Minh Phương

Theo Sputnik