1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran cảnh báo Mỹ có thể sắp tấn công Syria

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, nhiều khả năng Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhằm vào Syria sau khi cáo buộc quân đội chính phủ Syria có thể sắp sử dụng vũ khí hóa học, Tân Hoa xã cho biết.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi. (Ảnh: PressTV)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi. (Ảnh: PressTV)

Iran cảnh báo “căng thẳng nguy hiểm” ở Syria

Tân Hoa xã ngày 28/6 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng “nguy hiểm” ở Syria sau khi Mỹ nói Syria sẽ phải "trả giá đắt" nếu thực sự chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.

“Bất cứ hành động quân sự nào nhằm vào Syria với cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học sẽ chỉ càng có lợi cho những kẻ khủng bố”, ông Qasemi nói. Quan chức này cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng quân đội Syria sắp tiến hành một vụ tấn công hóa học.

Hồi tháng 4, Mỹ đã nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân của Syria sau khi cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học. Cả Nga và Syria đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời chỉ trích vụ tấn công của Mỹ.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ được cho là đang tăng cường lực lượng quanh Syria.

Trang mạng Haaretz cho biết, trong vòng 1 tuần trở lại đây, các máy bay do thám của Mỹ liên tục xuất hiện ngoài khơi Syria. Trong khi đó, tàu sân bay USS George H.W. Bush của Hải quân Mỹ dự kiến cuối tuần này sẽ cập cảng Israel lần đầu tiên trong vòng 17 năm. USS George H.W. Bush cập cảng Haifa của Israel cùng với 90 máy bay các loại.

Giới phân tích cho rằng, nếu Mỹ thực sự phát động cuộc tấn công bằng tên lửa lần hai vào Syria, thì mục tiêu sắp tới có thể là Deir Ezzor.

Nga sẵn sàng đáp trả


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Mỹ đầu tuần này khẳng định có “bằng chứng chắc chắn” về một cuộc tấn công tiềm tàng bằng vũ khí hóa học của quân đội Syria và cảnh báo Syria phải “trả giá đắt”. Nga ngay sau đó đã lên tiếng chỉ trích động thái này của Washington là “khiêu khích”.

Trong cuộc điện đàm hôm qua với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bác bỏ cáo buộc của Washington về nguy cơ sắp xảy ra một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

“Lần nào chúng tôi cũng nghe thấy rằng (Mỹ) nắm chứng cứ chắc chắn 100% nhưng không thể tiết lộ với lý do đó là thông tin tình báo tối mật. Tôi không bận tâm đến điều này nữa bởi (Mỹ) cũng từng cáo buộc Nga đứng đằng sau các vụ tấn công mạng”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh thêm, nếu những thông tin về một cuộc tấn công tiềm tàng bằng vũ khí hóa học được dùng làm cớ để Mỹ tấn công quân đội Syria, Nga sẽ đáp trả lại bằng “lòng tự trọng”.

Minh Phương

Theo Tân Hoa xã, RT