1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran cải chính tin nhà khoa học hạt nhân bị ám sát

(Dân trí) - Báo chí Iran hôm qua đưa tin một nhà khoa học hạt nhân của nước này vừa bị ám sát ngay trước nhà riêng, nhưng ngay sau đó tin này đã được cải chính.

 
 
Iran cải chính tin nhà khoa học hạt nhân bị ám sát - 1
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr nổi tiếng của Iran. Iran luôn khẳng định nước này phát triển hạt nhân vì mục đích hoà bình.

Truyền hình và hãng thông tấn ISNA ban đầu đưa tin nhà khoa học hạt nhân Daryoushi Rezaie đã bị những kẻ tấn công chưa rõ tung tích đi trên xe gắn máy bắn chết ngay trước tư gia. Vợ ông cũng bị thương trong vụ việc này.

Tin tức trên ra những lo ngại vì cuộc tấn công này giống như vụ ám sát những nhà khoa học mới đây.

Iran luôn lo ngại có bàn tay nước ngoài trong các vụ ám sát nhằm vào các nhà khoa học hạt nhân, trong bối cảnh phương Tây nghi ngờ Iran đang làm việc để phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, ngay sau đó, báo chí Iran thông báo nạn nhân bị bắn chết hôm qua là một sinh viên đại học chứ không phải là một nhà vật lý hạt nhân.

Hãng tin Fars của Iran và kênh truyền hình Press TV cho biết có sự lẫn lộn vì trùng tên giữa nạn nhân và nhà khoa học. Nhà khoa học hạt nhân này là Darioush Rezaei, trong khi nạn nhân là sinh viên điện tử Darioush Rezaeinejad.

Năm ngoái, các giới chức Iran đổ lỗi những cuộc tấn công bằng bom của Israel giết chết một khoa học hạt nhân nổi tiếng của Iran và làm bị thương một người khác. Tin tức cho biết cả hai trường hợp, những kẻ tấn công đi xe gắn máy đặt bom vào xe các nhà khoa học.

Bộ tình báo sau đó nói nhà cầm quyền đã bắt giữ hơn 10 người tình nghi có liên hệ đến những cuộc tấn công. Cơ quan này nói thêm là những nghi can có liên hệ đến cơ quan tình báo Mossad của Israel. Israel phủ nhận có liên hệ đến những vụ này.

Căng thẳng tăng cao giữa Iran và nhiều nước phương Tây nghi ngờ Iran đang làm việc để phát triển vũ khí hạt nhân. Iran nói chương trình hạt nhân của nước này nhằm mục đích hòa bình.

Hà Khoa
Theo AP, Reuters