1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia “vung tay” mua sắm khí tài

(Dân trí) - Indonesia quyết định sẽ chi 1,56 tỷ USD trong năm nay cho việc nâng cấp hệ thống vũ khí sau khi tăng ngân sách quốc phòng lên 8 tỷ USD nhằm đối phó với những diễn biến an ninh nóng trong khu vực thời gian gần đây.

Quân đội Indonesia đẩy mạnh mua sắm vũ khí trong năm 2013.
Quân đội Indonesia đẩy mạnh mua sắm vũ khí trong năm 2013.

Tham mưu trưởng quân đội Indonesia Pramono Edhie Wibowo cho biết Hạ viện nước này đã thông qua khoản ngân sách quân sự trên với mục đích tăng cường và hiện đại hóa kho vũ khí của quốc gia Đông Nam Á này.

Theo ông Pramono, số tiền trên sẽ được dùng chủ yếu vào việc mua sắm các loại vũ khí mới thay cho những vũ khí cũ không còn nhiều giá trị sử dụng.

“Quân đội Indonesia sẽ mua vũ khí trực tiếp từ nước sản xuất và chuyển dần đến những khu vực cần hiện đại hóa”, hãng thông tấn Antara dẫn lời ông Pramono cho biết thêm.

Theo kế hoạch, quân đội Indonesia sẽ tậu thêm 24 máy bay trực thăng, xe tăng Leopard, cùng nhiều pháo và rocket có tầm bắn đến 100 km. Hiện tại, nước này cũng đang đàm phán mua 20 máy bay trực thăng ó đen.

Trước đó, giới chức không quân Indonesia thông báo kế hoạch trang bị thêm 102 máy bay mới các loại trong năm nay. Đây là một phần trong chương trình phát triển chiến lược quốc gia giai đoạn 2010-2014.

Chính phủ Indonesia quyết định nâng ngân sách quốc phòng năm 2013 lên 8 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm ngoái và sẽ nâng lên thành 16,7 tỷ USD vào năm 2015 để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa các lực lượng quân đội, đáp ứng tình hình mới trong bối cảnh an ninh khu vực liên tiếp xuất hiện nhiều diễn biến nóng trong những năm gần đây.

Linh Giang
Theo Xinhua