1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Indonesia sẽ tích cực giải quyết tranh chấp Biển Đông

(Dân trí) - Trong bài phát biểu nhân ngày quốc khánh, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố, Indonesia sẽ tích cực tham gia giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.


Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm nay 16/8 nhân dịp kỷ niệm ngày quốc khánh, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói: “Indonesia sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào giải quyết xung đột ở Biển Đông thông qua đàm phán hòa bình. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ các giải pháp hòa bình cho các xung đột quốc tế.

Ông Widodo đề cập trực tiếp đến phán quyết của tòa trọng tài quốc tế ở La Hay (Hà Lan). Phán quyết đưa ra ngày 12/7 khẳng định, yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông là không có cơ sở pháp lý”.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với hầu hết khu vực Biển Đông - nơi một số quốc gia Đông Nam Á cũng tuyên bố chủ quyền. Indonesia tuy không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng lo ngại sớm muộn Trung Quốc có thể mở rộng tuyên bố chủ quyền phi lý với cả quần đảo Natuna mặc dù Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố sẽ không thách thức chủ quyền của Indonesia tại đây.

Chính phủ Indonesia mới đây thông báo kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự mới để bảo vệ các khu vực gần Biển Đông. Quốc hội Indonesia cũng thông qua tăng ngân sách quốc phòng lên 8,25 tỷ USD trong năm nay, tăng gần 10% so với kế hoạch ban đầu.

Minh Phương

Tổng hợp