1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia nâng cấp hệ thống phòng thủ trên không ở Biển Đông

(Dân trí) - “Động thái này của Indonesia không nhằm chuẩn bị cho chiến tranh. Nhưng Biển Đông là khu vực rất gần với Indonesia, chúng tôi cần chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra...”, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia lý giải.

tau-indonesia-1441934683295

Tàu Hải quân Indonesia trong cuộc diễn tập với Hải quân Mỹ. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu nêu rõ, nước này sẽ xây dựng cảng và mở rộng các đường băng tại căn cứ quân sự trên quần đảo Natuna, tạo điều kiện cho nhiều máy bay hơn có thể lưu trú tại đây. Ông Ryamizard cũng cho biết thêm rằng sẽ có thêm nhiều máy bay chiến đấu được điều tới căn cứ quân sự Ranai trên quần đảo này.

“Động thái này của Indonesia không nhằm chuẩn bị cho chiến tranh. Nhưng Biển Đông là khu vực rất gần với Indonesia, chúng tôi cần chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Indonesia có các loại vũ khí đủ mạnh và việc tăng cường hệ thống phòng thủ sẽ khiến chúng tôi yên tâm hơn”, ông Ryamizard nhấn mạnh.

Giới quan sát cho rằng phát biểu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia phù hợp với cách tiếp cận chung của nước này đối với những vấn đề vẫn đang tồn tại ở khu vực Biển Đông. Jakarta vẫn luôn lo ngại rằng vùng biển giàu tài nguyên xung quanh quần đảo Natuna sẽ có thể là mục tiêu tiếp theo của yêu sách "đường 9 đoạn" vô lý do Bắc Kinh tự vẽ ra.

Từ thập niên 1990, Indonesia đã thực thi chính sách phối hợp ngoại giao, pháp lý và các biện pháp đảm bảo an ninh nhằm phản đối những tuyên bố chủ quyền đơn phương của Trung Quốc. Trong đó, ưu tiên hàng đầu của Indonesia là bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Natuna.

Việc Trung Quốc ngày càng gia tăng hoạt động trái với luật pháp quốc tế ở Biển Đông đã khiến Indonesia hành động thẳng thắn và quyết liệt hơn để đối phó.

Hồi tháng 2/2014, trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng Tư lệnh Quân đội Indonesia, Đại tướng Moeldoko, tuyên bố nước này sẽ bổ sung thêm lực lượng quân đội ở vùng biển quanh quần đảo Natuna để “đối phó với các mối đe dọa”.

Trong phát biểu một tháng sau đó, Tư lệnh Lục quân Indonesia, tướng Budiman cho biết Jakarta sẽ nâng cấp cơ sở vật chất tại các căn cứ quân sự nhằm mục tiêu lâu dài là triển khai các máy bay chiến đấu Sukhoi và 4 trực thăng tấn công Apache AH-64E tại quần đảo Natuna.

Hiện chính phủ của Tổng thống Joko Widodo vẫn đang tiếp tục tập trung vào mục tiêu khẳng định chủ quyền, coi đó là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Indonesia. Minh chứng rõ ràng nhất là Natuna đã được coi như địa điểm tiềm năng để xây dựng một căn cứ quân sự mới, nhằm đối phó với các mối đe dọa mà Jakarta cho rằng "không chỉ từ Trung Quốc" (!?)

“An ninh và ổn định trên Biển Đông cần được duy trì và chúng ta có trách nhiệm trong việc này, đặc biệt là khi các mối đe dọa ngày càng tăng trong thời gian gần đây”, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, ông Supandi nhấn mạnh.

Những động thái trên của Indonesia cho thấy nước này đã coi vấn đề Biển Đông là một trong những thách thức an ninh cần được quan tâm. Các nỗ lực tăng cường an ninh là một phần trong kế hoạch nhằm bảo vệ hòa bình và chủ quyền của Indonesia.

Nhật Minh

                                                                                                            Theo The Diplomat

Indonesia nâng cấp hệ thống phòng thủ trên không ở Biển Đông - 2