1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia đề xuất tuần tra chung với Australia ở Biển Đông

(Dân trí) - Phát biểu sau cuộc hội Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu ngày 29/10 cho biết nước này và Australia có thể sớm hướng tới việc triển khai hoạt động tuần tra chung ở Biển Đông.


Tàu chiến của Hải quân Indonesia. (Ảnh: IHS Janes)

Tàu chiến của Hải quân Indonesia. (Ảnh: IHS Jane's)

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Ryamizard cho biết ông đã đưa ra đề xuất về việc hai nươc tổ chức tuần tra chung ở vùng biển phía Đông của Biển Đông trong tương lai gần để đảm bảo an ninh hàng hải.

Tờ Jakarta Post dẫn lời Bộ trưởng Ryamizard nói: "Chúng tôi đã đưa ra đề xuất với Australia về khả năng tổ chức tuần tra chung ở vùng biển phía Đông của Biển Đông. Chúng tôi chắc chắn sẽ sớm lên kế hoạch về quá trình triển khai hoạt động này. Phía Australia hiện chưa đưa ra câu trả lời cho đề xuất của chúng tôi".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng từng đề cập tới khả năng tổ chức tuần tra chung ở Biển Đông với 1 số quốc gia trong khu vực ASEAN. Indonesia khẳng định rằng nước này mong muốn có thể "phối hợp và duy trì cam kết" về cách bảo đảm an ninh hàng hải tại Biển Đông.

Dù không phải là bên liên quan trực tiếp tới vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhưng Jakarta rất quan tâm tới vấn đề này vì đòi hỏi "đường 9 đoạn" của Trung Quốc chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia xung quanh quần đảo Natuna giàu tài nguyên.

Những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian qua, bao gồm cả những lần tàu Hải cảnh Trung Quốc áp sát các tàu Indonesia, đã khiến Jakarta khó có thể duy trì "trạng thái trung lập" và buộc nước này xác định lại đường hướng đối ngoại trong vấn đề Biển Đông.

Đầu tháng này, Indonesia đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của tất cả 3 quân chủng tại khu vực quần đảo Natuna trên Biển Đông. Cuộc tập trận đầu tiên mang tên Angkasa Yudha với sự tham gia của các chiến đấu cơ, máy bay vận tải, trực thăng hỗ trợ và lực lượng đặc nhiệm. Cuộc tập trận mô phỏng một cuộc tấn công trên không và giành lại một sân bay bị chiếm đóng.

Ngọc Anh

Tổng hợp