1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IAEA ra nghị quyết về chương trình hạt nhân của Iran

(Dân trí) - Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm qua đã thông qua một nghị quyết bày tỏ “mối lo ngại sâu sắc và ngày một gia tăng” về chương trình hạt nhân của Iran.

 
IAEA ra nghị quyết về chương trình hạt nhân của Iran - 1
Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano.
 
Nghị quyết được thông qua với 32 phiếu ủng hộ trong tổng số 35 thành viên của IAEA.

Nghị quyết của IAEA cũng kêu gọi Iran làm sáng tỏ những câu hỏi lớn về khả năng hạt nhân của nước này, nhưng không đưa Iran ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Một báo cáo gần đây của IAEA nói rằng Iran đã tiến hành các cuộc thử nghiệm “liên quan tới việc phát triển một thiết bị hạt nhân”.

Phản ứng trước động thái mới nhất của IAEA, dại sứ Iran tại IAEA, ông Ali Asghar Soltanieh nói nghị quyết chỉ đẩy mạnh sự quyết tâm của Iran mà thôi.

Cùng ngày hôm qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ủng hộ một nghị quyết lên án âm mưu ám sát Ả-rập Xê-út tại Mỹ, mà Washington tố Iran đứng đằng sau. Không trực tiếp cáo buộc Tehran về âm mưu này, nghị quyết kêu gọi Iran “tuân thủ tất cả các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và phối hợp với các quốc gia để đưa những kẻ tham gia vụ việc ra công lý”.

“Nó sẽ được tiếp tục như thường lệ… Chúng tôi sẽ vẫn tiến hành công việc như trước kia”, ông Soltanieh nói.

Iran khẳng định nước này đang làm giàu uranium chỉ để sử dụng làm nhiêu liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh tin rằng nước này đang phát triển bom nguyên tử.

Có ý kiến cho rằng nghị quyết trên không đủ mạnh như Mỹ và các đồng minh mong muốn. Nhưng đại sứ Mỹ tại IAEA Glyn Davies đã bác bỏ các chỉ trích cho rằng nghị quyết là quá yếu.

“Nghị quyết này cho chúng tôi các công cụ cần thiết để hành động”, ông Davies nói.

Nhà Trắng cũng hoan nghênh nghị quyết của IAEA.

Phát ngôn viên Jay Carney cho rằng nghị quyết đã phơi bày “sự giả dối của những tuyên bố từ Iran” rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ mang mục đích dân sự.
An Bình
Tổng hợp