1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IAEA đưa Syria ra Hội đồng Bảo an

(Dân trí) - Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã đưa Syria ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì chương trình hạt nhân bị cho là giấu giếm của nước này.

 
IAEA đưa Syria ra Hội đồng Bảo an - 1
Cờ IAEA bên ngoài trụ sở của tổ chức tại Vienna, Áo.

IAEA đã bỏ phiếu nhằm lên án Syria trước các cáo buộc về một lò phản ứng hạt nhân không công khai.

Địa điểm, mà Syria khẳng định là một địa điểm quân sự phi hạt nhân, đã bị phá hủy bởi Israel hồi năm 2007.

Động thái của IAEA diễn ra giữa lúc áp lực quốc tế lên Hội đồng Bảo an ngày càng gia tăng nhằm lên án phản ứng cứng rắn trước các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Hôm thứ 4, các quốc gia châu Âu đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an một nghị quyết sơ bộ nhằm lên án chính quyền của Tổng thống Bashar Assad về cách thức đối phó với làn sóng biểu tình.

Tại cuộc họp của trụ sở IAEA tại Vienna (Áo), 17 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết đưa vấn đề hạt nhân của Syria ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và 6 nước phản đối, trong đó có Trung Quốc và Nga.

Các nhà ngoại giao cho hay 11 quốc gia trong tổng số 35 thành viên của ban giám đốc đã bỏ phiếu trắng và một nước vắng mặt.

Israel đã ném bom địa điểm bị cáo buộc là một lò phản ứng hạt nhân - gần Deir Alzour ở vùng đông bắc xa xôi của Syria - hồi tháng 9/2007.

IEA bắt đầu điều tra các cáo buộc vào tháng 6/2008, nhưng Syria từ chối hợp tác và không cho phép các thanh sát viên của Liên hợp quốc tới Deir Alzour hoặc các địa điểm liên quan để xác minh các cáo buộc của Mỹ.

Động thái hôm qua được Mỹ và các đồng minh phương Tây đề xuất. Mỹ và các đồng minh trước đó đã yêu cầu ban giám đốc của IAEA xác minh việc Syria không tuân thủ các quy định quốc tế của tổ chức này.

"Đáng tiếc"
 
Đại sứ Syria tại IAEA gọi động thái của tổ chức này là "đáng tiếc" nhưng cam kết rằng nước này sẽ tuân thủ các quy định của tổ chức.

Syria không ký kết Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), điều đó cho phép nước này quyền làm giàu nhiên liệu nhằm phục vụ điện hạt nhân dân sự, dưới sự giám sát của IAEA.

Nhưng Syria cũng đã ký kết một thỏa thuận đảm bảo với IAEA, trong đó quy định rằng Syria phải thông báo cho IAEA về bất kỳ kế hoạch nào nhằm xây dựng một cơ sở hạt nhân mới.

Quốc gia gần đây nhất bị IAEA đưa ra Hội đồng Bảo an là Iran, vào tháng 2/2006.

Hội đồng Bảo an có quyền áp đặt các lệnh trừng phạt, điều mà cơ quan này đã áp dụng với trường hợp của Iran không dưới 4 lần.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho rằng điều đó sẽ không xảy ra với trường hợp của Syria do sự phản đối từ cả Trung Quốc và Nga.

An Bình
Theo AP, BBC