1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hy Lạp: Biểu tình lớn dẫn tới bạo động trước trưng cầu dân ý "định mệnh"

(Dân trí) - Hàng chục nghìn người Hy Lạp ngày 3/7 đã xuống đường tuần hành, giữa lúc có những ý kiến chia rẽ sâu sắc về việc có nên chấp nhận hay không các điều kiện của chủ nợ. Bạo động đã diễn ra khiến cảnh sát phải dùng hơi cay và lựu đạn choáng.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã có bài phát biểu trước đám đông những người ủng hộ tại Athens, trong tiếng cổ vũ không ngớt.

Nhưng tại một địa điểm khác gần đó, một cuộc tuần hành khác của những người ủng hộ nói “Có” với các điều khoản của chủ nợ châu Âu cũng thu hút hàng nghìn người. Họ cảnh báo việc từ chối các điều kiện đó sẽ khiến Hy Lạp buộc phải rời Eurozone.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras kêu gọi người dân bỏ phiếu nói Không (Ảnh: AP)
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras kêu gọi người dân bỏ phiếu nói "Không" (Ảnh: AP)

Ít giờ trước đó, một tòa án tại Hy Lạp đã bác bỏ những nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý ngày 5/7, và khẳng định việc bỏ phiếu sẽ diễn ra.

Chương trình cứu trợ hiện tại của châu Âu dành cho Hy Lạp đã hết hạn hôm thứ Ba. Đến nay, các ngân hàng Hy Lạp đã đóng cửa suốt một tuần, còn người dân vẫn bị hạn chế rút tiền mặt.

Một cuộc đấu khẩu khác cũng bùng phát cuối ngày thứ Sáu, khi Bộ trưởng tài chính Yanis Varoufakis bác bỏ thông tin trên tờ Financial Times của Anh rằng, Hy Lạp đang chuẩn bị cho khả năng phong tỏa tiền gửi ngân hàng. Ông Varoufakis tuyên bố đây là những “tin đồn thất thiệt”.

Bài báo cho rằng các ngân hàng Hy Lạp đang tính tới khả năng giữ lại 30% đối với các khoản tiền gửi trên 8.000 euro.

Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy người dân Hy Lạp đang bị chia rẽ sâu sắc khi 44% người được hỏi nói “Có”, chỉ cao hơn chút ít so với tỉ lệ 43% người nói không.

Ước tính ít nhất 25.000 người đã xuống đường tại Athens, và theo quan sát của cảnh sát, đám đông những người nói “Không” có số lượng lớn hơn. Các cuộc tuần hành của cả hai phe còn diễn ra tại 10 thành phố khác của Hy Lạp.

Trong bài phát biểu tối thứ Sáu, Thủ tướng Tsipras đã một lần nữa lặp lại thông điệp đã gửi tới người dân suốt tuần qua, đó là Hy Lạp cần bảo vệ lòng tự trọng và nói “Không một cách tự hào” với tối hậu thư của châu Âu.

“Đây không phải một cuộc biểu tình. Đây là một lễ ăn mừng sự chiến thắng trước sợ hãi và hành động "tống tiền”. Ông Tsipras cũng hối thúc người Hy Lạp “hãy quyết định sống với lòng tự trọng tại châu Âu” và bác bỏ lập luận việc bỏ phiếu sẽ khiến Hy Lạp phải rời khỏi EU.

Một số hình ảnh về cuộc biểu tình tại Hy Lạp ngày 3/7:

Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip

Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip


Thanh Tùng
Theo BBC