1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile

(Dân trí) - Đảo Phục Sinh nằm ở đông nam Thái Bình Dương thuộc Chile, vốn nổi tiếng với những bức tượng đá khổng lồ mang tên là moai.

 
 
Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 1
Đảo Phụ Sinh , tiếng địa phương là Rapa Nui,  nằm cách bờ biển Chile khoảng 4.000km.
 
Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 2
Nhà thám hiểm Hà Lan Jacob Roggeveen được tin là người đầu tiên khám phá ra hòn đảo này vào ngày Chủ nhật Phục Sinh năm 1722, vì thế mà nó có tên là đảo Phục Sinh.
 
Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 3
Hòn đảo này nổi tiếng với những bức tượng hình người bằng đá được gọi là moai, tuổi thọ khoảng 6.000 năm. Các pho tượng moai nằm rải rác ở khắp nơi trên hòn đảo.
 
Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 4
Các pho tượng moai đều có chung một đặc điểm là có phần đầu khổng lồ so với phần còn lại của cơ thể.
 
Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 5
Dù các bức tượng thường được nhắc đến là "các tượng đầu" nhưng trên thực tế moai có đầu và thêm phần thân mình đã được rút gọn.

Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 6

Khoảng 95% trong số 887 pho tượng moai trên đảo Phục Sinh được tạc từ đá núi lửa tại mỏ đá Rano Raraku, nơi 394 moai vẫn đứng sừng sững ngày nay.
 
Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 7
Vì sao cư dân cổ xưa có thể dựng những bức tượng này cho tới nay vẫn là một điều bí ẩn.

Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 8
 
Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 9
Hòn đảo rộng 163km2 nhưng dân số chỉ vào khoảng 4.700 người.

Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 10

Một vũ công Hari Kari trên đảo Phục Sinh. Hari Kari là một dạng múa ba lê dân gian truyền thống.
 
Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 11
 
Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 12
Các nam giới địa phương tham gia lễ hội Tapati.

Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 13

Một người dân địa phương thi bắt cá trong khuôn khổ lễ hội Tapati.

Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 14


Huyền bí đảo Phục Sinh ở Chile - 15


An Bình
Theo Telegraph
Dòng sự kiện: Du lịch khám phá