1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hugo Chavez thề “chôn vùi đế quốc Mỹ” trong thế kỷ 21

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm qua đã chỉ trích mạnh mẽ Washington sau khi một tàu sân bay của Mỹ được cho là đã áp sát biên giới phía nam của Venezuela mà không có sự cho phép.

Phát biểu trong một mít tinh trước ngày 25/4, ông Chavez nói: “Không ai có thể quên việc người Mỹ đã xuất hiện cùng hạm đội George Washington ngay sát bờ biển của chúng ta. Việc này xảy ra đúng vào lúc Venezuela đang cùng Brazil thiết lập một hội đồng phòng thủ tại Nam Mỹ”.

 

“Trong thế kỷ này, chúng ta sẽ chôn vùi đế quốc Mỹ cũ và sẽ sống bên cạnh người Mỹ như những người anh em”, Tổng thống Venezuela nhấn mạnh.

 

Ông Chavez cũng nói thêm, Mỹ Latinh đã bước vào một kỷ nguyên mới với sự ra đời của một loạt các chính phủ phe cánh tả như Argentina, Bolivia, Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Chile và Brazil.

 

Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ và hạm đội George Washington đã tới Brazil hôm 22/4 để tham gia vào các cuộc tập trận hải quân mang tên Unitas 49-08.

 

Unitas 49 là cuộc tập trận thường niên nhằm mục đích huấn luyện hải quân cho các nước tham gia cuộc tập trận. Argentina và Brazil cũng tham gia vào cuộc tập trận này trong khi Chile và Ecuador đóng vai trò là các nhà quan sát.

 

Tàu USS George Washington đã rời cảng Norfolk của Mỹ để lên đường tới điểm dừng chân cuối cùng là Yokosuka, Nhật Bản. Con tàu này sẽ thay thế cho tàu USS Kitty Hawk.

 

USS George Washington có diện tích boong dành cho máy bay là 1,8 hecta và có đủ chỗ cho khoảng 6.000 thuỷ thủ.

 

Ánh Ninh

Theo Ria