1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồng Kông: Thủ lĩnh “Chiếm trung tâm” đầu hàng chính quyền

(Dân trí) - 3 nhà sáng lập đầu tiên của phong trào ủng hộ dân chủ “Chiếm trung tâm” tại Hồng Kông ngày 2/2 đã có cuộc họp báo trong nước mắt để tuyên bố “đầu hàng” chính quyền, và tự giao nộp mình cho cảnh sát. Họ cũng hối thúc người biểu tình trên phố rút lui.

3 nhà sáng lập Benny Tai, Chan Kin-man và Chu Yiu-ming sẽ giao nộp mình cho cảnh sát
3 nhà sáng lập Benny Tai, Chan Kin-man và Chu Yiu-ming sẽ giao nộp mình cho cảnh sát

“Do chúng tôi chuẩn bị đầu hàng, cả 3 chúng tôi kêu gọi các sinh viên hãy rút lui – bén rễ sâu trong cộng đồng và chuyển hóa phong trào”, Benny Tai, nhà sáng lập phong trào “Chiếm trung tâm” nói.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi vài trăm người biểu tình ủng hộ dân chủ xô xát với cảnh sát trong cuối ngày Chủ nhật, khiến hàng chục người bị thương. Đây là một trong những đêm bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu cách đây hơn 2 tháng.

Ông Tai khẳng định 3 người họ sẽ đầu hàng cảnh sát vào thứ Tư này, nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với pháp quyền và “nguyên tắc hòa bình và tình yêu”.

“Đầu hàng không phải hành động hèn nhát, đó là sự dũng cảm hành động theo một lời hứa. Đầu hàng không phải là thất bại, mà nó là sự vạch mặt thầm lặng một chính quyền không có trái tim”, Tai nói. Ông cũng khen ngợi sự dũng cảm của những người chiếm đóng ở tuyến đầu, chỉ trích sự “thiếu kiểm soát” của cảnh sát, và tin rằng đã đến lúc người biểu tình cần rời khỏi “khu vực nguy hiểm này”.

Tai, Chan Kin-man và Chu Yiu-ming đã cho ra đời phòng trào bất phục tùng dân sự hồi đầu năm 2013, nhằm thúc đẩy những cải cách chính trị, nhưng sau đó ngày càng lùi về phía sau do các nhóm sinh viên có tư tưởng cấp tiến hơn lớn mạnh.

Thanh Tùng
Theo AFP