1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồng Kông kỷ niệm 15 năm trở về với Trung Quốc với tân lãnh đạo

(Dân trí) - Hồng Kông có lãnh đạo mới và kỷ niệm 15 năm được trao trả cho Trung Quốc vào ngày hôm nay, 1/7, với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

 
Hồng Kông kỷ niệm 15 năm trở về với Trung Quốc với tân lãnh đạo
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hát trong chương trình gala tối kỷ niệm 15 năm ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào dự kiến tham dự lễ nhậm chức của trưởng đặc khu hành chính mới của Hồng Kông, Leung Chun-ying, và chính quyền của ông vào 9h sáng ngày 1/7, với sự tham dự của khoảng 2.300 quan khách tại một đại hội trường trước vịnh.

 

Sau đó ông dự kiến rời đi vào khoảng giữa trưa, ngay trước khi hàng chục ngàn người Hồng Kông dự kiến sẽ đổ xuống đường trong cuộc biểu tình hàng năm yêu cầu dân chủ hơn và phản đối sự can thiệp sâu của chính quyền Bắc Kinh vào thành phố này.

 

Hàng chục người biểu tình đã cố gắng qua hàng rào barie lớn cao hơn 2m được được đặt quanh khách sạn ông Hồ Cẩm Đào ở vào ngày hôm qua. Cảnh sát đã xịt ớt để đẩy lui những người biểu tình.

 

Người biểu tình tại Hồng Kông.
Người biểu tình tại Hồng Kông.
 

Cựu thuộc địa Anh đã được trao trả cho Trung Quốc vào ngày 1/7/1997, theo mô hình “một đất nước, hai hệ thống”, theo đó trao cho Hồng K ông quyền bán tự trị.

 

Sự lớn mạnh của Trung Quốc đã giúp kinh tế Hồng Kông phát triển ấn tượng, củng cố vị trí trung tâm tài chính lớn của mảnh đất này. Tuy nhiên, người Hồng Kông cáo buộc dòng người giàu mới nổi ở Trung Quốc đại lục vào Hồng Kông đã đẩy mọi giá cả tăng cao, từ nhà cửa, phí trường học, bệnh viện, và thậm chí là sữa cho trẻ em.

 

Tân lãnh đạo Hồng K ông Leung là triệu phú tư vấn bất động sản 57 tuổi. Ông sẽ kế nhiệm ông Donald Tsang, người đã hứa sẽ thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ngày một gia tăng tại đây.

 

Vũ Quý

Theo AFP