1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồng Kông kỷ niệm 10 năm ngày trao trả

(Dân trí) - Sáng ngày 30/6, trong chuyến thăm chính thức Hồng Kông đầu tiên trên cương vị chủ tịch, nhà lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã duyệt đội danh dự và trao tặng một cặp gấu trúc, mở đầu cho một loạt các sự kiện đánh dấu 10 năm Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc.

Hôm nay, 1/7, Hồng Kông chính thức kỷ niệm 10 năm kể từ khi các quan chức Anh từ giã bến cảng Victoria trong một ngày mưa, kết thúc 155 năm Hồng Kông dưới sự cai trị của London và bắt đầu một kỷ nguyên mới.

 

Hồng Kông kỷ niệm 10 năm ngày trao trả - 1
 
 

 

Chủ tịch Hồ Cầm Đào (phải) chứng kiến buổi lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 của chính quyền đặc khu Hồng Kông.

 

Sau một thập kỷ trở về với Trung Quốc, đặc khu kinh tế hành chính Hồng Kông đã có những bước phát triển kinh tế vượt bậc. Ngày 26/1/2007, Quỹ Heritage và tờ tạp chí phố Wall (Mỹ) công bố báo cáo hàng năm về chỉ số tự do kinh tế toàn cầu, trong đó Hồng Kông tiếp tục giữ ngôi vị nền kinh tế tự do nhất thế giới lần thứ 13 liên tiếp. Năm 2006, thị trường chứng khoán Hồng Kông đã tăng quĩ lên mức kỷ lục, 524 tỉ đô đô la Hồng Kông, gấp đôi so với năm 1997.

 

Hồng Kông cũng được xếp hạng là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới với tỉ lệ tội phạm thấp. Tỉ lệ thất nghiệp thất nghiệp từ tháng 3-5/2007 ở mức 4,3%, mức thấp nhất trong vòng 9 năm. Mùa xuân năm 2003 khi đại dịch SARS tấn công Đông Á, tỉ lệ thấp nghiệp tại Hồng Kông tăng lên mức 8,3%.

 

Hồng Kông kỷ niệm 10 năm ngày trao trả - 2

Các quan chức Hồng Kông và đông đảo nhân dân chứng kiến lễ kéo cờ sáng ngày 1/7.

Tới tháng 5/2007, Hồng Kông đã thu hút 20,48 triệu khách du lịch từ Trung Quốc đại lục. Đua ngựa là một trong những môn thể thao hấp dẫn tại Hồng Kông với 1,2 triệu người cá cược vào mỗi ngày thi đấu.

 

Tuy nhiên 10 năm tới có thể là thách thức cho Hồng Kông khi phải đối mặt với sự cạnh tranh lên từ các thành phố lớn khác của châu Á, đe doạ vị trí của Hồng Kông như một thủ đô kinh tế toàn cầu.

 

Hồng Kông kỷ niệm 10 năm ngày trao trả - 3

 

Trực thăng mang cờ Hồng Kông và Trung Quốc trong lễ kéo cờ sáng 1/7, mở màn cho ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm chính. 

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Công Tăng Âm Quyền nhận định: “Cuộc đua phía trước sẽ rất khắc nghiệt. Chúng ta không chỉ cạnh tranh với các thành phố lân cận mà còn với các thành phố trên khắp thế giới”.

Nhân chuyến thăm chính thức Hồng Kông, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đề cao những thành tựu mà Hồng Kông đạt được trong 10 năm qua và bày tỏ sự tin tưởng về tương lai của đặc khu kinh tế hành chính này. Chủ tịch cũng cam kết, chính phủ trung ương sẽ thúc đẩy hơn nữa sự thịnh vượng và ổn định lâu dài cho khu vực.

 

Hồng Kông kỷ niệm 10 năm ngày trao trả - 4

 

Vợ chồng lãnh đạo Hồng Kông Tăng Âm Quyền (phải) và người tiền nhiệm Đổng Kiến Hoa chứng kiến buổi lễ kéo cờ.

 

Sáng ngày 1/7, buổi lễ kỷ niệm chính thức ngày Hồng Kông trở về với Trung Quốc đã được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Hội chợ triển lãm-hội nghị Hong Kong với sự tham gia của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và đông đảo các quan chức Hồng Kông. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của chính quyền đặc khu Hồng Kông nhiệm kỳ 3.

 

Kết thúc các hoạt động kỷ niệm chính thức sẽ là một lễ hội pháo hoa lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông, bắt đầu vào 8 giờ tối ngày 1/7.

 

Hồng Kông kỷ niệm 10 năm ngày trao trả - 5
 

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Lãnh đạo Hồng Kông Tăng Âm Quyền hát cùng các nghệ sĩ, khách mời trong chương trình tạp kỹ tối ngày 30/6. 

Hồng Kông kỷ niệm 10 năm ngày trao trả - 6

 

Cặp gấu trúc Ying Ying và Lok Lok - món quà Bắc Kinh trao tặng cho Hồng Kông nhân kỷ niệm 10 Hồng Kông trở về với Trung Quốc.

 

Hồng Kông kỷ niệm 10 năm ngày trao trả - 7

 

Các nghệ sĩ biểu diễn múa thăng bằng trong chương trình tạp kỹ tối 30/6.

 

Hồng Kông kỷ niệm 10 năm ngày trao trả - 8

Một tiết mục múa lân truyền thống tại lễ diễu hành sáng ngày 1/7.  

VTH

Tổng hợp