1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồng Kông bắt 9 "nhà hoạt động chính trị" âm mưu đánh bom

(Dân trí) - 9 “nhà hoạt động chính trị” Hồng Kông đã bị cảnh sát đặc khu này bắt giữ với cáo buộc âm mưu đánh bom trước ngày Hội đồng lập pháp thảo luận gói cải cách bầu cử.

Cảnh sát bao vây tòa nhà, nơi tìm thấy bom. (Ảnh:

Cảnh sát bao vây tòa nhà, nơi tìm thấy bom. (Ảnh: SCMP)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin nhà chức trách Hồng Kông hôm nay 15/6 phát hiện chất nổ cực mạnh trong một trường quay bỏ hoang tại khu Sai Kung. 9 người, gồm 5 nam, 4 nữ từ 21-34 tuổi, trong đó có 1 sinh viên, 1 trợ giảng, 1 công nhân xây dựng và 1 kỹ sư đã bị bắt giữ.

SCMP dẫn nguồn tin cảnh sát khẳng định 9 nghi can trên muốn đánh bom bên ngoài tòa nhà Hội đồng lập pháp trước khi cơ quan này tổ chức cuộc thảo luận gói cải cách bầu cử do chính quyền Bắc Kinh đề xuất.

Theo thông báo, Hội đồng lập pháp cuối tuần này sẽ bỏ phiếu về gói cải cách bầu cử của Bắc Kinh. Truyền thông Hồng Kông trước đó đã tiến hành các cuộc khảo sát, kết quả cho thấy đa số người dân Hồng Kông không ủng hộ gói cải cách này.

Khoảng 2.000 người Hồng Kông ngày 14/6 đã đi qua các khu vực trung tâm trước khi tới công viên Victoria, gần Hội đồng lập pháp của Đặc khu hành chính này để phản đối kế hoạch cải cách bầu cử do Bắc Kinh đề xuất.
 
Tình hình Hồng Kông được cho là sẽ căng thẳng đến cuối tuần. Chính quyền đã tuyên bố sẽ triển khai 5.000 cảnh sát đảm bảo an ninh, trật tự trong ngày bỏ phiếu. 
 
Thoa Phạm 
Theo SCMP