1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 50 quốc gia cam kết chia sẻ thông tin tình báo tiêu diệt khủng bố

(Dân trí) - Lần đầu tiên ngoại trưởng và các nhà ngoại giao đến từ hơn 50 quốc gia nhóm họp tại La Hay, Hà Lan ngày 11/1 đã đưa ra cam kết chia sẻ các thông tin tình báo nhằm tiêu diệt các lực lượng khủng bố.

 


Ngoại trưởng của hơn 50 quốc gia nhóm họp nhất trí chia sẻ thông tin chống khủng bố (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng của hơn 50 quốc gia nhóm họp nhất trí chia sẻ thông tin chống khủng bố (Ảnh: AFP)

Các quan chức đã công bố một loạt các giải pháp chống khủng bố từ chia sẻ thông tin ngăn chặn các tên khủng bố vượt qua biên giới cho tới các cam kết cụ thể, trong khuôn khổ cuộc họp kéo dài 1 ngày tại Hà Lan.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau cuộc họp trên, Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders nhấn mạnh: “Tất cả các nước tham gia đều nhất trí rằng chúng ta cần chia sẻ thông tin tình báo tốt hơn, một cách khôn ngoan hơn và nhanh hơn. Các thông tin tình báo đòi hỏi phải chính xác từ chặn đứng kế hoạch di chuyển cho tới cắt mạch máu tài chính của chúng”.

Ngoại trưởng Koenders cho biết thêm: “Chúng tôi đã đạt được những đồng thuận nhất định giữa các cơ quan tình báo, các hiệp định về hợp tác giữa các định chế tài chính và các cơ quan thực thi luật pháp và kế hoạch thành lập trung tâm tình báo gồm một nhóm chuyên gia thu thập thông tin tình báo”.

Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders thừa nhận cần phải làm nhiều hơn nữa, nhất là về chia sẻ thông tin tình báo. “Các cơ quan tình báo không chỉ thu thập thông tin tình báo mà còn phải chia sẻ chúng. Chúng ta phải chia sẻ hơn nữa giữa các nước thành viên châu Âu”.

Ông Reynders cho rằng: "Chúng ta đang phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố phiên bản 2.0. Cũng giống một loại virus, chúng ta phải thích nghi để tồn tại và có khả năng chịu đựng hơn nữa".

Bộ trưởng Pháp phụ trách các vấn đề châu Âu Harlem Desir cho biết việc hợp tác trở nên rất quan trọng. “Ngày hôm nay, toàn thể cộng đồng quốc tế cần phải hợp tác cùng nhau để chống chủ nghĩa khủng bố”.

Bộ trưởng Harlem cũng hối thúc các quốc gia cần chia sẻ các danh sách các phiến quân khủng bố do vậy chúng ta mới dễ truy tìm và theo dõi chúng.

Cuộc họp lần này, diễn ra tại Hà Lan gần 2 tháng sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris (Pháp) khiến 130 người bị thiệt mạng, là một phần thuộc Diễn đàn chống khủng bố toàn cầu và Liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Vũ Duy

Theo AFP