1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 125 cá voi chết sau khi mắc kẹt ở New Zealand

(Dân trí) - Khoảng 125 con cá voi hoa tiêu đã chết sau khi mắc kẹt trên bờ biển New Zealand vào cuối tuần qua. Các nhân viên bảo tồn, khách du lịch cùng người dân đã cố gắng đưa được 43 con trở lại biển cả.



Hơn 125 cá voi chết sau khi mắc kẹt ở New Zealand - 1

Dân chúng vây quanh những con cá voi bị mắc kẹt ngày hôm qua.
 
Theo các quan chức bảo tồn, hơn 125 con cá voi đã chết trong hai vụ mắc kẹt riêng rẽ ở New Zealand. Tại Farewell Spit, tây thị trấn nghỉ phát Nelson trên đảo South Island, 105 con cá voi hoa tiêu vây dài đã chết trên một bãi biển vào hôm thứ bảy, trong khi đó 21 con khác chết vào hôm chủ nhật trên bãi biển thuộc bờ biển phía bắc đảo North Island.
 
Hơn 125 cá voi chết sau khi mắc kẹt ở New Zealand - 2
Hơn 100 con cá voi hoa tiêu đã bị chết sau khi mặc kẹt trên bờ biển.
 
Cả hai khu vực này trước đây đã chứng kiến các vụ cá voi mắc kẹt.
 
Các nhân viên bảo tồn cùng hàng trăm tình nguyện viên đã đẩy được những con cá voi mắc kẹt trên đảo North Island về với biển.
 
 
Hơn 125 cá voi chết sau khi mắc kẹt ở New Zealand - 3
Sau nhiều nỗ lực của các nhân viên bảo tồn và người tình nguyện, 43 con đã được cứu sống và được đưa trở lại biển.
 

Trong khi đó, theo nhà quản lý chương trình đa dạng sinh thái Stoffregen, do khu vực cá voi mắc kẹt trên đảo South Island là vùng bảo tồn tự nhiên, nên hơn 100 con cá voi đã chết sẽ được để tự thối rữa tại nơi chúng mắc kẹt.

 

Phan Anh

Theo AP