1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Hơn 100 người Đức đứng trong hàng ngũ phe ly khai Ukraine”

(Dân trí) - Tờ Welt am Sonntag của Đức số ra ngày 15/3 đưa tin hiện có hơn 100 công dân Đức chiến đấu cùng phe ly khai tại miền đông Ukraine. Phía Kiev đang bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng người Đức đến miền đông Ukraine.

Hơn 100 người Đức đang chiến đấu cùng phe ly khai đông Ukraine. (Ảnh minh họa:

Hơn 100 người Đức đang chiến đấu cùng phe ly khai đông Ukraine. (Ảnh minh họa: DW)

Tờ báo Đức đưa ra thông tin trên và cho hay phần lớn những công dân nêu trên là người Đức nhập cư từ Liên xô trước đây, đã được Berlin cho phép hồi hương sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Theo Welt am Sonntag, chính phủ Kiev đã bày tỏ quan ngại về tình trạng người Đức đến vùng chiến sự miền đông. Đại sứ Ukraine tại thủ đô Berlin (Đức) cho biết ông đã yêu cầu chính phủ Đức đảm bảo các công dân nước này không đi tới miền đông Ukraine, cũng như không tham gia vào các hành động bạo lực tại đây.

Chính phủ Đức đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin Kiev đưa ra. Bộ tư Pháp Đức tuyên bố không có đủ bằng chứng để chứng tỏ công dân Đức tham chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Đức mới đây thông báo họ “có những thông tin về một số công dân Đức” đang có mặt ở các khu vực do phe ly khai kiểm soát ở đông Ukraine. Bộ này cũng quả quyết rằng sẽ có biện pháp để ngăn chặn việc lính chiến từ Đức vào Ukraine.

Hiện theo luật pháp của Đức, khác với việc trốn đến Trung Đông đầu quân cho nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), các công dân tham chiến tại Ukraine không cần phải lo lắng sẽ bị truy tố tại quê nhà.

Tuy nhiên, tình trạng này có thể sẽ sớm thay đổi. “Khi người Đức tham gia vào các cuộc xung đột như vậy, họ cần phải đối mặt với hình phạt về tội tiến hành các họa động khủng bố”, chuyên gia Stephan Meyer thuộc chính phủ Đức cho hay.

Theo ông Meyer, quốc tịch Đức cần phải bị thu hồi đối với những người có 2 quốc tịch và tham gia vào các cuộc xung đột như ở Ukraine.

Ông Meyer lấy ví dụ như tình trạng ở Latvia, nơi những công dân tham gia vào các đội quân nước ngoài sẽ phải đối mặt với án phạt 10 năm tù. Luật này có hiệu lực với tất cả các công dân Latvia chiến đấu chống lại chủ quyền của một quốc gia được quốc tế công nhận. 

Thoa Phạm
Theo Welt am Sonntag