1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

(Dân trí) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7/2 đã triệu tập cuộc họp khẩn, lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và nhất trí sớm áp các lệnh trừng phạt mới vì Bình Nhưỡng vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc, vài tuần sau vụ thử hạn nhân lần 4.

Triều Tiên phóng thành công tên lửa mang vệ tinh quan sát Trái Đất ngày 7/2 (Ảnh: Freemalaysiatoday)
Triều Tiên phóng thành công tên lửa mang vệ tinh quan sát Trái Đất ngày 7/2 (Ảnh: Freemalaysiatoday)

Với sự ủng hộ của Trung Quốc, một quốc gia đồng minh của Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7/2 một lần nữa kêu gọi áp “các biện pháp mạnh” đối với Triều Tiên trong cuộc họp khẩn cấp sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo thành công từ vụ phóng tên lửa cùng ngày.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 7/2, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch thông báo trước đó, đã vi phạm nhiều nghị quyết cùng lúc của Liên hợp quốc, theo AFP.

Bản dự thảo nghị quyết về các lệnh trừng phạt Triều Tiên đã được Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đàm phán nhiều tuần qua. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phản đối các biện pháp trên nhằm vào nền kinh tế Triều Tiên vốn đang rất yếu.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 nước thành viên tuyên bố sẽ thông qua bản dự thảo nghị quyết trừng phạt trên. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu Trung Quốc sẽ nhất trí với các biện pháp cứng rắn hơn nhằm vào Triều Tiên.

Đại sứ Trung Quốc Liu Jieyi cho biết sẽ có một nghị quyết mới nhằm giảm căng thẳng, phi hạt nhân hóa và duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên thông qua giải pháp đàm phán. Trung Quốc có thể sẽ dùng quyền phủ quyết để phản đối bất kỳ nghị quyết nào của Liên hợp quốc nhằm tăng cường trừng phạt Triều Tiên trong đó có việc cấm cấm hay hạn chế việc buôn bán dầu mỏ của Bình Nhưỡng từ các cảng.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt mới cần sớm được đưa ra sau “2 hành động (khiêu khích) liên tiếp gần đây”. “Trung Quốc kêu gọi đàm phán. Tuy nhiên, điều chúng ta cần không phải các cuộc đàm phán mà là gia tăng áp lực”, Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Motohide Yoshikawa nhấn mạnh.

Đại sứ Nga Vitaly Churkin cũng cảnh báo: “Chúng ta không cần phải xem xét việc kinh tế Triều Tiên có sụp đổ hay không”.

Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa và đưa vệ tinh quan sát Trái Đất lên quỹ đạo khoảng 10 phút sau khi tên lửa được phóng lúc 9h00 sáng giờ địa phương (0030 giờ GMT) ngày 7/2, truyền hình nhà nước Triều Tiên tuyên bố.

Tại Liên hợp quốc, Đại sứ Hàn Quốc Oh Joon cho biết vụ phóng tên lửa của Triều Tiên có chi phí lên tới gần 1 tỷ USD.

Vũ Duy

Theo AFP